Hồng Lỗi: Ý kiến của Mỹ về Biển Đông "không có tính xây dựng"

09/02/2014 14:37
Hồng Thuỷ
(GDVN) - Ông Lỗi lại tiếp tục luận điệu sai trái "quyền và lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông là do lịch sử hình thành" để nguỵ biện cho tham vọng đường lưỡi bò
Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ảnh: Reuters.
Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ảnh: Reuters.

Reuters ngày 9/2 đưa tin, Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ "phá hoại hoà bình và phát triển trong khu vực châu Á -  Thái Bình Dương" sau khi một quan chức cấp cao của Washington bày tỏ mối quan tâm ngày càng tăng về tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông.

"Những hành động này không mang tính xây dựng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, "chúng tôi đề nghị Mỹ có thái độ hợp lý và công bằng, giữ vai trò xây dựng đối với hoà bình và phát triển trong khu vực thay vì gây trở ngại."

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương Danny Russel đã nói trong một phiên điều trần trước Quốc hội hôm Thứ Tư 5/2 rằng Mỹ quan ngại trước yêu sách hàng hải của Trung Quốc là nỗ lực hòng kiểm soát các vùng biển trong khu vực.

Trên website chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lỗi lại tiếp tục luận điệu sai trái "quyền và lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông là do lịch sử hình thành" để nguỵ biện cho tham vọng đường lưỡi bò (đường 9 đoạn) đòi chiếm 85% diện tích Biển Đông.

Với một loạt các động thái leo thang căng thẳng trên Biển Đông trong thời gian vừa qua, chính Trung Quốc mới có những hành động "thiếu tính xây dựng", gây tổn hại tới hoà bình và ổn định trong khu vực, vi phạm luật pháp quốc tế cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC).

Hồng Thuỷ