Iran lại tiếp tục chọc tức Quân đội Mỹ

18/01/2012 12:33
Nguyễn Hường (theoLenta)
(GDVN) - Tehran sẽ gửi tặng Nhà Trắng và cung cấp cho thị trường Mỹ các mô hình của chiếc máy bay do thám tàng hình RQ-170 Sentinel của Mỹ
Chiếc RQ-170 Sentinel của Mỹ bị Iran bắn hạ hôm 4/12
Chiếc RQ-170 Sentinel của Mỹ bị Iran bắn hạ hôm 4/12
Đài phát thanh nhà nước Iran ngày 17/1 đưa tin cho biết, Tehran sẽ gửi tặng Nhà Trắng và cung cấp cho thị trường Mỹ các mô hình của chiếc máy bay do thám tàng hình RQ-170 Sentinel của CIA đã bị bắn rơi tại đất nước này hồi cuối năm ngoái. Theo đó, "Yediot Aharonot" sẽ là một chiếc UAV thu nhỏ có kích cỡ bằng 1/80 kích cỡ của chiếc UAV thật. Mô hình này cũng sẽ được bán tại Iran với giá khoảng 70.000 rials (khoảng 4 USD). Được biết, Iran đã bắn rơi chiếc máy bay do thám tàng hình tiên tiến nhất của Mỹ RQ-170 Sentinel tại lãnh thổ giáp biên giới Afghanistan vào ngày 4/12/2011. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng yêu cầu phía Tehran trả lại cho Mỹ xác chiếc UAV trên, nhưng đã bị các nhà lãnh đạo Tehran đã bác bỏ.
Nguyễn Hường (theoLenta)