Iran ra mắt tàu ngầm màu xanh ngọc

29/11/2012 12:51
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) -Ngày 28/11, Hải quân Iran đã cho ra mắt những chiếc tàu ngầm mới mang màu xanh ngọc.


Chiếc tàu ngầm màu xanh mang tên Sina-7 trang bị tên lửa chống tàu được ra mắt tại Bandar Abbas, gần eo biển chiến lược Hormuz. Sina-7 dài bằng một chiếc tàu khu trục nhỏ.
Hình ảnh chiếc tàu ngầm màu xanh ngọc được chiếu trên kênh truyền hình quốc gia Iran.
Hình ảnh chiếc tàu ngầm màu xanh ngọc được chiếu trên kênh truyền hình quốc gia Iran.

Theo các quan chức Hải quân Iran, chiếc tàu ngầm mới được sơn màu sắc rực rỡ để dễ hòa vào màu nước ở sâu dưới đại dương. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, màu sắc tươi sáng này sẽ khiến nó dễ bị phát hiện hơn khi di chuyển gần mặt nước.
 
Các sĩ quan Hải quân Iran trên tàu ngầm Sina-7
Các sĩ quan Hải quân Iran trên tàu ngầm Sina-7

Hai chiếc tàu ngầm Ghadir mới tự đóng màu xanh ngọc và 2 chiếc thủy phi cơ mới được tu sửa cũng đã được chuyển giao cho Hải quân Iran tại buổi lễ ra mắt trên. Tàu ngầm lớp Ghadir có thể bắn tên lửa và ngư lôi cùng một lúc. Nó cũng có thể hoạt động trong vùng nước nông của Vịnh Ba Tư. 
 
Tàu ngầm Ghadir di chuyển phía trước một chiếc tàu gần eo biển Hormuz.
Tàu ngầm Ghadir di chuyển phía trước một chiếc tàu gần eo biển Hormuz.

Người đứng đầu lực lượng Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari phát biểu trên đài truyền hình quốc gia cho biết, Iran phải có "công nghệ mới nhất và những thiết bị tiên tiến nhất để bảo vệ lãnh hải của mình".
Những chiếc tàu ngầm màu xanh của Hải quân Iran nổi bật trên mặt nước.
Những chiếc tàu ngầm màu xanh của Hải quân Iran nổi bật trên mặt nước.

Trong thời gian gần đây, quân đội Iran đã nâng cấp sức mạnh của Hải quân và Không quân một cách nhanh chóng nhằm đối phó với các cuộc tấn công từ trên không và trên biển tiềm năng. Iran cũng tuyên bố đã có thể "tự cung tự cấp các thiết bị đáp ứng các nhu cầu quân sự của mình".
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)