Iran và nhóm P5+1 đã đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện

14/07/2015 15:01
Nguyễn Hường
(GDVN) - Iran và nhóm P5+1 đã đạt được một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng.

Tờ Sputnik ngày 14/7 đưa tin cho biết, Iran và nhóm P5+1 đã đạt được một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng.

Các đại biểu nhóm P5+1 cùng Iran tham gia đàm phán hạt nhân.
Các đại biểu nhóm P5+1 cùng Iran tham gia đàm phán hạt nhân. 

Một nguồn tin trong giới ngoại giao Iran gần gũi với cuộc đàm phán đã khẳng định với tờ Sputnik thông tin trên.

"Tôi xin chúc mừng tất cả người dân Iran. Iran và nhóm P5+1 sẽ công bố thông tin chi tiết về thỏa thuận toàn diện vào trưa ngày 14/7", nguồn tin cho biết thêm.

Phiên họp cuối cùng của P5+1 và Iran diễn ra vào sáng nay tại Áo theo giờ địa phương. 

Trong tháng 4/2015, các nhà đàm phán của Iran và P5+1 đã đạt được một thỏa thuận khung về vấn đề hạt nhân của Iran, trong đó hai bên đồng ý giảm hoạt động làm giàm uranium và số lượng máy ly tâm để đổi lấy việc gỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước này.

Thỏa thuận chung cuộc dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 30/6, nhưng kéo dài cho tới nay do nhiều lần bị hoãn.

Nguyễn Hường