Israel đánh bom trúng phủ Thủ tướng Palestine tại Gaza

17/11/2012 17:35
Nguyễn Hường (nguồn RT, Lenta)
(GDVN) - Theo các nhân chứng tại hiện trường, cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại lớn cho phủ Thủ tướng Ismail Haniya .

Israel đã đánh bom trúng trụ sở của Hamas tại Jabalia, thành phố Gaza trong ngày thứ 4 của chiến dịch "Cột chống Quốc phòng" (Pillar of Defense). Trong suốt đêm qua, Quân đội Israel đã dội bom xuống 85 mục tiêu khác nhau trong khu vực này.
Phủ Thủ tướng Ismail Haniya sau khi trúng bom của Quân đội Israel từ cuộc không kích sáng sớm ngày 17/11.
Phủ Thủ tướng Ismail Haniya sau khi trúng bom của Quân đội Israel từ cuộc không kích sáng sớm ngày 17/11.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại lớn cho phủ Thủ tướng Ismail Haniya và gây thiệt hại đáng kể cho các tòa nhà liền kề làm một số người thiệt mạng.
Người Palestine tại hiện trường vụ không kích phủ Thủ tướng .
Người Palestine tại hiện trường vụ không kích phủ Thủ tướng .

Phía Bộ Quốc phòng Israel cũng đưa ra thông báo cho biết họ đã tấn công vào 85 mục tiêu khác nhau ở Dải Gaza trong 6 giờ đồng hồ đêm qua, trong đó có cả trụ sở của Hamas.
Vụ tấn công đã gây thiệt hại lớn cho tòa nhà
Vụ tấn công đã gây thiệt hại lớn cho tòa nhà

Liên quan tới chiến dịch chống lại Hamas, nội các Israel đã cho phép Quân đội nước này triển khai 75.000 quân dự bị chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên mặt đất có thể xảy ra.
Cảnh sát Palestine xem xét một quả bom của Israel trên đường phố.
Cảnh sát Palestine xem xét một quả bom của Israel trên đường phố.

Trong một tuyên bố được phát hành bởi cơ quan báo chí của Hamas, tòa nhà trụ sở của Thủ tướng Ismail Haniya đã bắn ra bốn tên lửa đáp trả. "Chính phủ tiếp tục làm việc và trụ lại với người dân của mình" - tuyên bố cho biết.
Người Palestine thu gom những gì còn sử dụng được sau vụ tấn công phủ Thủ tướng Ismail Haniya
Người Palestine thu gom những gì còn sử dụng được sau vụ tấn công phủ Thủ tướng Ismail Haniya

Ít nhất 30 người Palestine đã thiệt mạng trong 4 ngày Israel không kích Dải Gaza - hãng Ma'an nói. Bảy trong số này là trẻ em. Trong khi đó, 3 công dân Israel cũng đã thiệt mạng vì tên lửa trả đũa của Hamas.
 
Cảnh đổ nát tại Thủ tướng Ismail Haniya
Cảnh đổ nát tại Thủ tướng Ismail Haniya

Nguyễn Hường (nguồn RT, Lenta)