Hai hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome đã được Israel triển khai tới miền bắc nước này vì lo sợ bị trả đũa. |
Các chuyến bay dân sự bị cấm di chuyển trên vùng trời ở miền bắc Israel và khu vực Haifa sau khi xuất hiện thông tin cho rằng đã có hai hệ thống Iron Dome được triển khai ở phía bắc Israel. Tuy nhiên, các quan chức Tel Aviv đã không đưa ra nhiều bình luận về thông tin trên.
Phản ứng duy nhất đến từ một nguồn tin quân sự, người đã nói rằng việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa là một phần của "sự đánh giá các tình huống đang diễn ra" - AP cho biết.
Tuy nhiên, việc triển khai này diễn ra vài giờ sau khi quân đội Israel tiến hành một cuộc không kích bạo lực nhằm vào một lô hàng tên lửa Fateh-110 do Iran sản xuất được tin là chuẩn bị chuyển cho lực lượng Hizbollah, tổ chức bị Tel Aviv coi là khủng bố, ở Li-băng tại thủ đô Damascus của Syria
Theo Haaretz, không phận trên phía bắc cũng như khu vực Haifa sẽ đóng lại đối với các chuyến bay dân sự đến sớm nhất là thứ Năm tới.
Các nơi trú bom công cộng trong thành phố cũng đã được mở ra từ sáng ngày 5/5 vì lo sợ Syria có thể tiến hành các cuộc tấn công trả đũa hai cuộc không kích trong vòng 3 ngày trên lãnh thổ nước này của quân đội Israel.
- Vợ Kim Jong-un không còn được gọi là Đệ nhất phu nhân Triều Tiên
- Học giả TQ: Có dấu hiệu Bắc Kinh chuẩn bị dùng vũ lực ở Biển Đông
- Vương Nghị chụp mũ "một số quốc gia cá biệt" gây căng thẳng Biển Đông
- Phụ nữ trong clip sex "dâm quan Trùng Khánh" có thể bị phạt tù 15 năm
- Trung Quốc truy tố người phụ nữ trong clip sex "dâm quan Trùng Khánh"
- Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc "lobby" Thái Lan về Biển Đông
- Kim Jong-un đang thách thức Tập Cận Bình trong vấn đề Triều Tiên?
- Trưởng phòng Tác chiến Senkaku Bộ QP Nhật Bản bất ngờ bị xe tông chết
- Vương Nghị công du ASEAN, 1 trong 2 "gọng kìm" độc chiếm Biển Đông
- Bắc Triều Tiên từ chối tiếp Vũ Đại Vĩ, đặc sứ Trung Quốc?
Nguyễn Hường (nguồn RT)