Hệ thống phòng thủ tiên tiến Iron Dome của Israel. |
Một phát ngôn viên quân sự Israel đã từ chối bình luận về động thái trên, nhưng nói rằng hệ thống phòng thủ được triển khai phù hợp với các đánh giá về tình hình hiện tại.
Cuối tháng trước, một hệ thống Iron Dome tại Tel Aviv đã được xoay hướng về phía bắc, hướng tới Syria. Truyền thông Israel khi đó nói rằng có 6 hoặc 7 hệ thống tương tự đang được sử dụng.
Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 8/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi nước này là "một hòn đảo thanh bình, yên tĩnh và an ninh" giữa "cuồng phong đang hoành hành xung quanh" quốc gia này mà không đề cập cụ thể tới Syria hoặc Iran.
Trong tuần trước đó ông Netanyahu đã nhiều lần nói rằng Israel không tham gia vào cuộc chiến ở Syria, nhưng sẽ "đáp trả bằng vũ lực" nếu bị tấn công.
Các động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các lo ngại rằng nếu Mỹ và đồng minh khởi động một cuộc tấn công quân sự chống lại Syria, lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad hoặc Hezbollah ở Li-băng có thể tiến hành trả đũa chống lại quốc gia này - một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực. Thực tế, chính phủ Damascus, Hezbollah và Iran cũng đã đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa tấn công trả đũa Israel nếu Syria bị tấn công.
- Tập Cận Bình: "Mỹ chớ làm hại lợi ích cốt lõi Trung Quốc ở Biển Đông"
- Obama: Với tư cách Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, quyết định tấn công Syria
- Trung Quốc ra đòn kinh tế gây sức ép với Philippines về Biển Đông
- Syria, Iran, Hezbollah cùng chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công của Mỹ
- BBC: Người phát ngôn của Putin nói Anh là nước nhỏ, nói chẳng ai nghe
- Mỹ công bố 13 video bằng chứng chống lại Syria
- Các nước láng giềng nghĩ gì về Assad và cuộc tấn công của Mỹ?
- Lãnh đạo G20 đồng loạt gây sức ép, Obama vẫn kiên trì tấn công Syria
- Châu Âu đồng loạt kêu gọi Mỹ trì hoãn tấn công Syria
- 8 tàu chiến Mỹ, Nga thường trực tại Địa Trung Hải
Nguyễn Hường (nguồn RT, CNA)