Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ tại nơi bỏ phiếu đầu tiên

06/11/2012 13:51
Bảo Thành (Nguồn: USA Today)
(GDVN) - Kết quả kiểm phiếu tại Dixville Notch cho thấy Tổng thống Obama và đối thủ Mitt Romney đã giành được kết quả hòa.
USA Today ngày 06/11 đưa tin, kết quả bỏ phiếu tại Dixville Notch, một trong hai ngôi làng nhỏ bé ở New Hampshire được bỏ những lá phiếu đầu tiên cho cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ vào Ngày Bầu cử cho thấy Tổng thống Obama và đối thủ Mitt Romney đã giành được kết quả hòa.

Người dân Dixville Notch bỏ những lá phiếu đầu tiên trong Ngày Bầu cử.
Người dân Dixville Notch bỏ những lá phiếu đầu tiên trong Ngày Bầu cử.

Mỗi ứng cử viên giành được 5 phiếu, tỉ lệ hòa đầu tiên trong lịch sử ở Dixville Notch. Năm 2004, ông Obama đã giành được 15 trên tổng số 21 phiếu bầu.

Ở Hart’s Location, thị trấn còn lại ở New Hampshire được bỏ phiếu đầu tiên, Tổng thống Obama giành chiến thắng với 23 phiếu, ông Romney giành được 9 phiếu, còn ứng cử viên đảng Tự do Gary Johnson giành được 1 phiếu. Năm 2004, ông Obama giành được 17/29 phiếu ở đây.

Hai thị trấn này tự hào là những nơi được bỏ phiếu đầu tiên của nước Mỹ kể từ năm 1948. 

* Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức, bình luận về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trên giaoduc.net.vn, mời quý độc giả quan tâm, theo dõi.

Bảo Thành (Nguồn: USA Today)