Khai quật mộ cổ vương hậu nhà Minh, xác ướp, long bào nguyên vẹn

13/06/2012 10:02
Hồng Thủy (nguồn QQ)
(GDVN) - Hôm qua 12/6 Trung Quốc đã khai quật ngôi mộ cổ được cho là của Ninh vương hậu nhà Minh. Ngôi mộ được phát hiện tại khu Giang Liên thành phố Nam Xương tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Khi khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện được nhiều đồ vật tùy táng làm bằng ngọc quý, vàng, bạc, tiền. Điều khiến nhiều người kinh ngạc khi mở nắp quan tài, xác ướp của chủ nhân ngôi mộ vẫn trong tình trạng khá tốt, long bào, đai ngọc gần như vẫn giữ được nguyên vẹn.
Xác ướp Ninh vương hậu nhà Minh được bảo quản gần như nguyên vẹn
Xác ướp Ninh vương hậu nhà Minh được bảo quản gần như nguyên vẹn
Khu vực khai quật mộ cổ
Khu vực khai quật mộ cổ
Long bào
Long bào
Đai ngọc
Đai ngọc
Thẻ bài làm bằng ngọc bích
Thẻ bài làm bằng ngọc bích
Một chiếc hộp là đồ vật tùy táng của Ninh vương hậu
Một chiếc hộp là đồ vật tùy táng của Ninh vương hậu
Tấm gỗ quan tài được đục lỗ hình "Thất tinh" - bảy ngôi sao
Tấm gỗ quan tài được đục lỗ hình "Thất tinh" - bảy ngôi sao
Túi vải chôn theo Ninh vương hậu vẫn còn nguyên vẹn
Túi vải chôn theo Ninh vương hậu vẫn còn nguyên vẹn
Hồng Thủy (nguồn QQ)