Không có chuyện Nga, Trung Quốc, Iran xây lá chắn tên lửa

01/10/2011 17:38
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Trung-Pháp thúc đẩy quan hệ quân sự; Jordan biểu tình phản đối tân Thủ tướng; người dân Tripoli phản đối NTC... là những tin nổi bật chiều nay.
1. Đoàn người biểu tình Jordan từ các phe phái chính trị khác nhau đã mang một lá cờ quốc gia lớn trong một cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Amman, Jordan. Hàng ngàn người Jordan đã xuống đường trung tâm thành phố Amman để kêu gọi sa thải chính phủ của tân Thủ tướng Marouf Bakhit. Người biểu tình nói ông Bakhit không phải là người thích hợp để thực hiện cải tổ chính trị. Những người biểu tình đổ lỗi cho chính phủ  về giá xăng dầu và thực phẩm tăng cao, cải cách chính trị chậm chạp. (Xinhua)
2. Một vụ đánh bom xe nhằm vào đám tang của một Tộc trưởng người Hồi giáo dòng Shiite đã xảy ra tại thành phố Hilla, Iraq làm ít nhất 18 người thiệt mạng và 48 người bị thương. Chủ tịch Quốc hội Iraq Osama al-Nujaifi đã ngay lập tức lên án vụ tấn công. Bom được kích nổ bằng thiết bị điều khiển từ xa và đã phá hủy nhiều xe ô tô đỗ gần đó. Vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo dòng Sunni và các khu vực xung quanh để kích động căng thẳng sắc tộc. (AP)
3. Đại sứ Nga tại NATO, ông Dmitry Rogozin đã lên tiếng bác bỏ những thông tin trên báo chí gần đây cho rằng Nga đang bắt tay với Iran để lập một hệ thống phòng thủ tên lửa chung làm đối trọng với một hệ thống tương tự của NATO ở Châu Âu. Ông Rogozin khẳng định, thông tin đó là “giả mạo”. Nga luôn phản đối gay gắt việc NATO và Mỹ triển khai hệ thống lá chắn tên lửa gần biên giới nước này với lý do hệ thống đó sẽ trở thành một mối đe dọa đối với an ninh nước Nga. Chính vì thế, Moscow đã liên tục cảnh báo NATO rằng nước này sẽ thiết lập những hệ thống, phương tiện phòng thủ và tấn công để chống lại bất kỳ mối đe dọa tên lửa nào nhằm vào họ. (RIA)
4. Các nhà lãnh đạo quân đội Trung Quốc và Pháp đã cam kết thúc đẩy sâu sắc thêm mối quan hệ quân sự trong cuộc đối thoại chiến lược lần thứ 10 giữa Bộ quốc phòng nước. Cuộc đối thoại diễn ra giữa Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc Ma Xiaotian và Phó Tổng Quân đội Pháp Philippe Combes. Hai bên đã thảo luận các chính sách quốc phòng và xây dựng quân đội, an ninh khu vực và các vấn đề quốc tế, cũng như thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ quân sự Trung-Pháp. Vòng tiếp theo của cuộc đối thoại chiến lược sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào năm 2012. (Xinhua)
5. Một máy bay loại nhỏ đã đâm trúng vòng đu quay tại hội chợ Old Bar gần thành phố Taree ở bang New South Wales, miền đông nam Australia. Chiếc máy bay Cheetah S200 đã bị treo lơ lửng trên vòng đu quay. Cảnh sát New South Wales cho hay một bé gái và một bé trai cũng bị mắc kẹt trên vòng đu quay nhưng đã được giải cứu an toàn. Các cần trục đã được đưa tới để trợ giúp công tác cứu hộ đang diễn ra tại hiện trường. Máy bay cất cánh từ một sân bay gần đó. Hiện chưa rõ nguyên của vụ tai nạn. (News)
6. Người dân Tripoli muốn các lực lượng quân sự của phe nổi dậy NTC ra khỏi thành phố. Tiếng súng phòng không và vũ khí tự động trên bầu trời Tripoli, đường phố tắc nghẽn với những chiếc xe bán tải chở binh sĩ, khiến người dân cảm thấy mệt mỏi vì sự hiện diện của binh lính nổi dậy trong thành phố. Sự tức giận ngày càng gia tăng khiến cho người dân địa phương thành lập nhóm Hỗ trợ Tripoli, nhằm đưa những yêu cầu đến chính quyền mới của Libya yêu cầu giải quyết nhanh những lữ đoàn còn đóng quân trong thành phố. (AP)
7. Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt triển khai thêm 6 máy bay trực thăng để hỗ trợ lực lượng an ninh trong các hoạt động chống nhóm nổi dậy Naxal và nâng cao sức mạnh của các binh sĩ bán quân sự tới 76.000 người trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi cánh tả nổi dậy, các quan chức địa phương cho biết. Các máy bay trực thăng bổ sung sẽ được triển khai để hỗ trợ việc sơ tán, củng cố và hỗ trợ tai nạn quân sự cho quân đội và nhân viên cảnh sát tham gia trong các hoạt động chống nổi dậy. (Xinhua)

8. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Algeria, Amar Belani đã lên tiếng phủ nhận thông tin Algeria đang bí mật đàm phán với Qatar về số phận của nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi. Phát ngôn viên Belani cũng xác nhận một lần nữa và rất chắc chắn rằng ông Gaddafi không có mặt trên lãnh thổ Algeria. Liên quan đến những tin tức gần đây về việc một quan chức cấp cao thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) sẽ đến thăm Algeria trong thời gian tới, ông Belani khẳng định tới thời điểm này chưa có một chuyến thăm nào như thế trong chương trình nghị sự của họ. (AFP)
9. California sẽ bắt đầu một kế hoạch lớn trong việc cải tổ hệ thống nhà tù đông đúc của nó trong bối cảnh lo ngại có thể đe dọa an toàn công cộng. Theo phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ, California sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch giảm tổng số tù nhân từ khoảng 156.000 người xuống còn 37.000 người. Theo kế hoạch, bọn tội phạm mang tội không nghiêm trọng, không bạo lực hoặc không liên quan đến giới tính sẽ được gửi tới các nhà tù quận, hạt thay vì nhà tù của chính phủ. (Xinhua)
10. Có ít nhất 5 cảnh sát đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong một vụ nổ bom ở Khyber Pakhtunkhwa, tỉnh tây bắc của Pakistan, các quan chức địa phương cho biết. Theo điều phối viên cấp huyện Farid Khan, vụ nổ xảy ra khi một chiếc xe cảnh sát bị trúng bom bên đường ở huyện Tor Ghar. Tor Ghar là huyện đã thu hút sự chú ý của thế giới vào tháng 5 năm 2011 sau khi quân đội Mỹ đột kích tại thị trấn Abbottabad và giết chết thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, Osama bin Laden. (Xinhua)

Hết bản tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 1/10/2011
M.Phương (Tổng hợp)