Kim Jong-un ra lệnh tăng cường sản xuất đạn pháo

06/04/2013 19:02
Hồng Thủy (nguồn: Yonhap)
(GDVN) - "Một khi chiến tranh nổ ra, chúng ta phải phá hủy các cứ điểm quân sự quan trọng của 'kẻ thù' một cách bất ngờ và thần tốc", ông Kim Jong-un phát biểu, "chúng ta phải đảm bảo hoàn toàn chất lượng của đạn pháp để có thể tấn công phủ đầu nhanh chóng."
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì cuộc họp với các quan chức ngành công nghiệp sản xuất vũ khí Triều Tiên
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì cuộc họp với các quan chức ngành công nghiệp sản xuất vũ khí Triều Tiên
Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc ngày 6/4 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho ngành công nghiệp vũ khí nước này tăng cường sản xuất đạn pháo, thông tin được phát trên đài truyền hình Bắc Triều Tiên ngày hôm nay. Trong một bộ phim tài liệu được phát sóng trên truyền hình quốc gia Triều Tiên, Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp với lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng nước này hôm 17/3 vừa qua. "Một khi chiến tranh nổ ra, chúng ta phải phá hủy các cứ điểm quân sự quan trọng của 'kẻ thù' một cách bất ngờ và thần tốc", ông Kim Jong-un phát biểu, "chúng ta phải đảm bảo hoàn toàn chất lượng của đạn pháp để có thể tấn công phủ đầu nhanh chóng." Kim Jong-un cũng lưu ý rằng "kẻ thù" của Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho chiến tranh, theo đoạn phim tư liệu, ông Kim Jong-un đã làm việc với Pak To-chun, quna chức phụ trách việc sản xuất vũ khí của Triều Tiên. Từ ngày 26/3 Kim Jong-un đã ký lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu cấp 1 - cấp cao nhất đối với lực lượng tên lửa chiến lược và pháo binh tầm xa Bắc Triều Tiên.

Hồng Thủy (nguồn: Yonhap)