Kim Jong-un ra lệnh truy bắt người sử dụng di động bất hợp pháp

21/10/2012 14:09
Hồng Thủy (Nguồn Thanh niên Trung Quốc)
(GDVN) - An ninh Bắc Triều Tiên phát hiện ra cư dân vùng biên đã sử dụng điện thoại di động Trung Quốc nhập lậu và sim Trung Quốc để liên lạc với bên ngoài.
Tờ Thanh niên Trung Quốc ngày 21/10 đưa tin, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un vừa ra lệnh cho các cơ quan chức năng nước này dò tín hiệu sóng di động và truy bắt tất cả những người dân Bắc Triều Tiên nào ở sát biên giới với Trung Quốc sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp.

Dân Bắc Triều Tiên chỉ được phép sử dụng di động liên lạc trong nước với độ phủ sóng 1/5 diện tích lãnh thổ
Dân Bắc Triều Tiên chỉ được phép sử dụng di động liên lạc trong nước với độ phủ sóng 1/5 diện tích lãnh thổ

Bài báo này cho rằng động thái trên của ông Kim Jong-un là nhằm ngăn chặn dân Bắc Triều Tiên liên lạc với thế giới bên ngoài. Bình Nhưỡng chỉ cho phép dùng điện thoại di động liên lạc trong nước, tuyệt đối cấm gọi ra hoặc nghe điện thoại từ nước ngoài và truy cập internet.

Tuy nhiên các cơ quan an ninh Bắc Triều Tiên phát hiện ra cư dân vùng biên đã sử dụng điện thoại di động Trung Quốc nhập lậu và sim Trung Quốc để liên lạc với bên ngoài qua hệ thống cột phát sóng di động của Trung Quốc ở vùng biên.

Hiện nay các cơ quan an ninh Bắc Triều Tiên đều bố trí thiết bị dò sóng di động, chỉ cần phát hiện ở đâu có tín hiệu liên lạc với nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào, người đó sẽ lập tức bị bắt. Tờ Thanh niên Trung Quốc dẫn nguồn tin giấu tên cho hay.

Ông Kim Jong-un ra lệnh kiểm soát chặt nguồn di động lậu từ Trung Quốc xâm nhập qua biên giới, bắt tất cả những ai dùng di động, mạng internet liên lạc với bên ngoài
Ông Kim Jong-un ra lệnh kiểm soát chặt nguồn di động lậu từ Trung Quốc xâm nhập qua biên giới, bắt tất cả những ai dùng di động, mạng internet liên lạc với bên ngoài

Ngoài việc lắp đặt các thiết bị dò sóng, ông Kim Jong-un còn chỉ thị thành lập các đơn vị đặc biệt trong quân đội, công an tham gia trấn áp các hoạt động sử dụng thiết bị di động phi pháp tại Bắc Triều Tiên.

Vừa qua ông Kim Jong-un đã có buổi làm việc với nhiều cơ quan chức năng khác nhau và ra chỉ thị truy quét điện thoại di động “lậu” trong dân chúng, đồng thời ngăn chặn việc cư dân nước này tìm cách chạy qua biên giới sang Trung Quốc.

Nguồn tin giấu tên của tờ Thanh niên Trung Quốc cho hay, số điện thoại “lậu” từ Trung Quốc tuồn vào Bắc Triều Tiên đã lớn hơn 1 triệu chiếc chủ yếu được sử dụng ở khu vực biên giới để buôn bán, làm ăn với Trung Quốc.

iPad phiên bản "Bắc Triều Tiên" nhưng không được phép sử dụng truy cập internet
iPad phiên bản "Bắc Triều Tiên" nhưng không được phép sử dụng truy cập internet

Triều Tiên cho phép sử dụng dịch vụ di động từ năm 2002 chỉ trong phạm vi Bình Nhưỡng, tuy nhiên vụ nổ nhà ga Bình Nhưỡng 2 năm sau đó đã khiến giới chức nước này cấm dân dùng di động.

Năm 2008, công ty viễn thông Ai Cập Orascom bất ngờ thành lập công ty con tại Bắc Triều Tiên cung cấp dịch vụ 3G, đó là công ty Koryolink và hiện nay phủ sóng khoảng 1/5 diện tích lãnh thổ Bắc Triều Tiên.
Hồng Thủy (Nguồn Thanh niên Trung Quốc)