Lathmar Holi - Lễ hội sắc màu tại Ấn Độ

05/03/2012 13:59
Nguyễn Hường (tổng hợp)
(GDVN) - Không có nơi nào trên thế giới các lễ hội truyền thống lại mang nhiều màu sắc như ở Ấn Độ. Độc đáo nhất trong các lễ hội sắc màu tại quốc gia này là lễ hội Lathmar Holi được tổ chức hàng năm để chào đón mùa xuân và tiễn biệt mùa đông. Cuối tuần qua, hàng ngàn người người đã đổ tới ngôi làng nhỏ ở Nandgaon, gần Mathura trong bang Uttar Pradesh để được té nước nhuộm, bột màu tượng trưng cho màu sắc của hoa cỏ mùa xuân. Đây cũng là ngày duy nhất trong năm phụ nữ Ấn Độ có thể dùng gậy tre đánh đàn ông... thoải mái.

Nguyễn Hường (tổng hợp)