Lễ rước linh cữu, viếng Tổng thống Chavez tại Học viện Quân sự Caracas

07/03/2013 08:18
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail, Rian)
(GDVN) - Sau đám rước kéo dài tới 7 giờ từ bệnh viện qua các con phố thủ đô Caracas, linh cữu của cố lãnh đạo Venezuela Hugo Chavez đã được đặt trong một nhà nguyện ở Học viện Quân sự.

Hàng chục ngàn người đã mặc áo đỏ, trang phục của ông Chavez thường mặc lúc sinh thời, xếp đầy hai bên đường phố nơi linh cữu ông Chavez được chuyển qua để gửi một lời vĩnh biệt tới nhà lãnh đạo này. 
Quãng đường chỉ dài 8 km nhưng đoàn xe rước linh cữu của ông Chavez đã phải mất 7 giờ mới tới nơi vì người đám đông dân chúng ủng hộ cố Tổng thống vây xung quanh.

Dẫn đầu đoàn rước là Phó Tổng thống Venezuela, người đang tạm giữ quyền Tổng thống, Nicolas Maduro.
Nơi đặt linh cữu của ông Chavez tại Học viện quân sự Caracas sẽ mở cửa trong 3 ngày để đón tiếp các đại biểu nước ngoài và dân chúng tới viếng.


Hàng chục ngàn người hộ tống đoàn rước linh  cữu ông Chave
Ông Chavez qua đời hôm 5/3 tại thủ đô Caracas sau 21 tháng chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư.


Đám đông tâp trung trước cổng bệnh viện Quân y, nơi nhà lãnh đạo này qua đời.
Sắc đỏ ngâp tràn thủ đô Caracas trong đám rước hôm 6/3.


Phó Tổng thống Maduro chia sẻ nỗi buồn với một người dân Venezuela.
Người dân Venezuela viếng Tổng thống Chavez tại Học viện Quân sư.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail, Rian)