Lee Myung-bak: Cảnh sát Hàn Quốc phải chăm chỉ hơn nữa

19/10/2012 13:03
Bảo Thành (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - Phải loại trừ tận gốc tội phạm xâm hại tình dục, phạm tội đối với trẻ em và bạo lực học đường đang hoành hoành trong xã hội Hàn Quốc những năm gần đây.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 19/10 đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm nay kêu gọi cảnh sát nước này chăm chỉ, tích cực hơn nữa để đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là phải loại trừ tận gốc tội phạm xâm hại tình dục, phạm tội đối với trẻ em và bạo lực học đường đang hoành hoành trong xã hội Hàn Quốc những năm gần đây.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát Hàn Quốc
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát Hàn Quốc

Phát biểu trong ngày truyền thống lực lương cảnh sát Hàn Quốc, Tổng thống Lee Myung-bak cho rằng: “Bảo vệ vững chắc sự an toàn của người dân là lý do sống còn của lực lượng cảnh sát. Chúng ta phải xem xét lại một cách toàn diện tư duy và hành động cảnh sát khi tội phạm vẫn xảy ra trước cửa trường học, trên đường phố và thậm chí là đang len lỏi vào trong các gia đình.”

Ông Lee cho rằng người dân Hàn Quốc hiện không tin tưởng hoàn toàn vào lực lượng cảnh sát, chẳng hạn như trong vụ bắt cóc, cưỡng bức và sát hại một phụ nữ ở Suwon phía nam Seoul hồi tháng Tư. Cảnh sát đã bị chỉ trích nặng nề trong vụ này khi họ xử lý cuộc gọi cầu cứu từ nạn nhân một cách vụng về và bỏ lỡ thời cơ.

Cảnh sát Hàn Quốc phải cố gắng nhiều hơn nữa để lấy lại niềm tin của người dân
Cảnh sát Hàn Quốc phải cố gắng nhiều hơn nữa để lấy lại niềm tin của người dân

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm sao để người dân tin tưởng rằng họ sẽ được cảnh sát giúp đỡ vào bất cứ lúc nào.”

Ông Lee Myung-bak tuyên bố chính phủ sẽ tăng cường nhân lực cho ngành cảnh sát và có các biện pháp đổi mới về pháp lý và thể chế để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này. 
Bảo Thành (Nguồn: Yonhap)