Lẻn vào sở thú, một thanh niên bị hổ cắn chết ở Đan Mạch

12/07/2012 10:28
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Các nhân viên sở thú đã tìm thấy thi thể của người thanh niên xấu số với những vết cắn ở đùi, ngực, mặt và cổ họng vào sáng ngày 11/7.
Một thanh niên 20 tuổi đã bị những con hổ tấn công đến chết tại sở thú Copenhagen, Đan Mạch hôm 11/7 sau khi đột nhập vào khu vực này trái phép.
Hàng rào thấp nơi nạn nhân đã vượt qua để vào bên trong sở thú.
Hàng rào thấp nơi nạn nhân đã vượt qua để vào bên trong sở thú.

Nạn nhân được xác định là một người nhập cư gốc Afghanistan, chỉ học hết trung học và đang sống tại Copenhagen.

Người này đã bị 3 con hổ bao vây và tấn công đến chết sau khi vượt qua hàng rào và một con hào của sở thú tới khu vực nuôi nhốt hổ Siberia.

Các nhân viên sở thú đã tìm thấy thi thể của người thanh niên xấu số với những vết cắn ở đùi, ngực, mặt và cổ họng vào sáng ngày 11/7.
Thi thể nạn nhân có nhiều vết cắn ở ngực, đùi, mặt và cổ họng.
Thi thể nạn nhân có nhiều vết cắn ở ngực, đùi, mặt và cổ họng.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao người nạn nhân lại đột nhập vào sở thú, nhưng các nhà điều tra đã loại trừ khả năng tự tử.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)