Libya sẽ tiến hành bầu cử toàn quốc trong 8 tháng tới

23/10/2011 08:17
Nguyễn Hường (theo AP)
(GDVN) - Thủ tướng lâm thời Libya ngày 22/10 cho biết, Libya có thể tiến hành tổng tuyển cử trong 8 tháng tới sau khi bầu chọn được Hội đồng quốc gia.
Theo thủ tướng Mahmoud Jibril - đại diện cấp của của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) Libya, sau khi Hội đồng quốc gia được bầu chọn, Hội đồng này sẽ  soạn thảo hiến pháp mới và thành lập một chính phủ lâm thời, cơ quan chính quyền sẽ lãnh đạo đất nước Libya cho tới khi tiến hành tổng tuyển cử và bầu ra Thủ tướng mới.
Hiện số vũ khí trôi nổi nằm trong tay dân chúng Libya là rất lớn
Hiện số vũ khí trôi nổi nằm trong tay dân chúng Libya là rất lớn
Hội đồng quốc gia sẽ có chức năng tương tự như Quốc hội, tuy nhiên, ông Jibril không tiết lộ cơ cấu tương lai của cơ quan quyền lực này.

Theo ông Jibril, ưu tiên hàng đầu của chính phủ lâm thời Libya hiện nay là khôi phục lại an ninh và bắt đầu tiến trành hòa giải dân tộc, thu hồi vũ khí trôi nổi và đồng thời cũng thừa nhận rằng nhiệm vụ này cũng không hề dễ dàng.
Nguyễn Hường (theo AP)