Liên quân Pháp và Mali vào thành phố Diabali

21/01/2013 19:34
Theo VOR
Binh lính và xe bọc thép quân đội Pháp xuất hiện trên các đường phố hầu như không gặp phải sự kháng cự nào của phiến quân

Lính Pháp tại Mali
Lính Pháp tại Mali

Quân đội Pháp và Mali hôm thứ Hai đã tiến vào thành phố Diabali ở phía tây Mali, đã bị phiến quân Hồi giáo kiểm soát trong suốt tuần qua. Lực lượng phiến quân Hồi giáo đã rút một phần khỏi thành phố này sau cuộc oanh tạc của không quân Pháp ngày 17/1.

Binh lính và xe bọc thép quân đội Pháp xuất hiện trên các đường phố hầu như không gặp phải sự kháng cự nào của phiến quân, AFP cho biết.

Tuy nhiên, như ghi nhận của các đại diện quân đội, những phần tử Hồi giáo cực đoan từ tổ chức Al-Qaeda ở Maghreb  đã đặt mìn tại một số khu vực của thành phố trong khi rút lui.

Trong khi đó, máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng của Pháp thực hiện hàng chục chiến dịch chống chiến binh đang chiếm giữ phía bắc Mali. Mục tiêu chính của các cuộc oanh tạc là các phương tiện vận chuyển bọn khủng bố, AP đưa tin.
Theo VOR