Lộ hình ảnh vật thể giống mảnh vỡ máy bay Malaysia ở Ấn Độ Dương

20/03/2014 15:29
Nguyễn Hường (nguồn CNA)
(GDVN) - Cơ quan An ninh Hàng hải Úc cho biết thêm trong cuộc họp báo rằng các vật thể có kích cỡ khác nhau, trong đó miếng lớn nhất dài khoảng 24 mét.

Chính phủ Úc hôm 20/3 đã điều thêm tàu và máy bay tới địa điểm vệ tinh nước này phát hiện hai vật thể giống như mảnh vỡ máy bay ở nam Ấn Độ Dương mà Thủ tướng Tony Abbott thông báo trước đó.

Ảnh vệ tinh của hai vật thể giống mảnh vỡ máy bay được phát hiện ở phía Tây nước Úc hôm 19/3.
Ảnh vệ tinh của hai vật thể giống mảnh vỡ máy bay được phát hiện ở phía Tây nước Úc hôm 19/3.
Cơ quan An ninh Hàng hải Úc cho biết thêm trong cuộc họp báo rằng các vật thể có kích cỡ khác nhau, trong đó miếng lớn nhất dài khoảng 24 mét.

Phát hiện này không đồng nghĩa với việc đã thực sự tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia chở 239 người mất tích từ ngày 8/3 và cần phải tìm thấy và xác minh các vật thể trước khi đưa ra kết luận chính thức.

Hiện chính phủ Úc đã điều 4 máy bay và một số tàu đến khu vực cách khoảng 2.500 km về phía tây của Perth để tìm kiếm các vật thể phát hiện trên vệ tinh.

Cuộc họp báo của lực lượng An ninh hàng hải Úc được tổ chức sau khi Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein nói với các phóng viên tại Kuala Lumpur rằng cần phải xác minh vật thể trước khi đưa ra tuyên bố chính thức. 
Malaysia cũng tỏ ra thận trọng với các hy vọng với sau 13 ngày tìm kiếm chiếc máy bay mất tích trong vô vọng./. 
Vị trí nơi máy bay Malaysia Airlines mất liên lạc và nơi các vật thể được phát hiện.
Vị trí nơi máy bay Malaysia Airlines mất liên lạc và nơi các vật thể được phát hiện.
Hai vật thể "đáng tin cậy và quan trọng" đang trôi nổi cách bờ biển Úc 2.260 km
Hai vật thể "đáng tin cậy và quan trọng" đang trôi nổi cách bờ biển Úc 2.260 km
Nguyễn Hường (nguồn CNA)