Lo ngại Bình Nhưỡng phóng tên lửa, Seoul lại tìm tới Bắc Kinh

29/11/2012 08:30
Hồng Thủy (Nguồn NHK)
(GDVN) - Những hình ảnh chụp bởi vệ tinh quân sự và thương mại của Mỹ cung cấp cho thấy Bắc Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa ở vùng tây bắc.
Đài NHK Nhật Bản ngày 29/11 đưa tin, Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên có kế hoạch sang công du Bắc Kinh vào ngày hôm nay 29/11 giữa những quan ngại về việc Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa tầm xa.

Đặc phái viên phụ trách các vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên Lim Sung-nam (phải) trong một chuyến công du Nhật Bản
Đặc phái viên phụ trách các vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên Lim Sung-nam (phải) trong một chuyến công du Nhật Bản

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo hôm qua rằng, trong chuyến thăm 2 ngày tới Trung Quốc, phái viên cấp cao của Hàn Quốc, ông Lim Sung-nam sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao Trung Quốc, trong đó có ông Vũ Đại Vĩ - người chủ trì các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Thông báo trên được Seoul đưa ra sau khi phát hiện những hình ảnh chụp bởi vệ tinh quân sự và thương mại của Mỹ cung cấp cho thấy Bắc Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa ở vùng tây bắc.

Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm xa tại cùng cơ sở này hồi tháng 4 nhưng đã thất bại trong việc cố gắng đưa 1 vệ tinh vào quỹ đạo theo như họ tuyên bố.

Seoul quan ngại Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa mới
Seoul quan ngại Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa mới

Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc dự kiến sẽ trao đổi với những người đồng cấp tại Bắc Kinh về tình hình bán đảo Triều Tiên và chính sách mới đối với Bình Nhưỡng của các tân lãnh đạo Trung Quốc.

Lim Sung-man sẽ cố gắng thuyết phục Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jim cảnh báo rằng Bắc Triều Tiên có thể "thực hiện cách hành động khiêu khích mới".
Hồng Thủy (Nguồn NHK)