Lực lượng ly khai chiếm 4 mỏ than ở Luhansk để đòi thuốc nổ

23/05/2014 06:36
Nguyễn Hường
(GDVN) - Lực lượng ly khai ở Đông Ukraine hôm 22/5 đã chiếm 4 mỏ than ở tỉnh Luhansk và yêu cầu các công nhân giao cho họ thuốc nổ.
Ảnh minh họa. Nguồn Reuters
Ảnh minh họa. Nguồn Reuters
Thông tấn AFP dẫn tuyên bố của Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, đây là lần đầu tiên chính quyền Kiev xác nhận một vụ tấn công vào các mỏ và nó diễn ra trong bối cảnh Kiev chuẩn bị tổ chức bầu cử Tổng thống mà lực lượng ly khai tuyên bố sẽ phản đối.
Hiện chưa rõ bao nhiêu tay súng tham gia vụ tấn công cũng như số phận của các công nhân mỏ. Mục đích đòi thuốc nổ của nhóm tấn công không được tiết lộ.
"Những kẻ khủng bố, đe dọa (công nhân) bằng súng và đòi vật liệu nổ," Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, các mỏ trên thuộc về công ty Lysychanskugol. Họ đã yêu cầu Cơ quan An ninh Ukraina có các biện pháp ứng phó cần thiết ngay lập tức.
Trước đó có báo cáo cho rằng lực lượng ly khai đã tấn công hai mỏ than ở khu vực Donetsk, nhưng đã bị đẩy lùi hôm Thứ Hai tuần này.
Nguyễn Hường