Lực lượng ly khai tìm thấy thêm mộ tập thể ở miền Đông

29/09/2014 10:45
Nguyễn Hường
(GDVN) - Lực lượng ly khai Đông Ukraine đã phát hiện thêm một ngôi mộ tập thể ở khu vực Donetsk chỉ vài ngày sau khi tìm thấy 3 ngôi mộ tương tự.
Hàng chục thường dân được tìm thấy trong các ngôi mộ tập thể ở khu vực được cho là do lực lượng an ninh Ukraine bỏ lại.
Hàng chục thường dân được tìm thấy trong các ngôi mộ tập thể ở khu vực được cho là do lực lượng an ninh Ukraine bỏ lại. 

Ngôi mộ tập thể mới được tìm thấy ở gần làng Nyzhnia Krynka, cách không xa thị trấn Makeevka. Số lượng người được chôn cất trong ngôi mộ mới vẫn chưa được xác định.   

Một nhóm giám sát viên quốc tế, gồm các chuyên gia từ Nga và Pháp, đã đến nơi phát hiện ngôi mộ mới và nhấn mạnh tới việc cần phải mở một cuộc điều tra ngay lập tức để tìm kiếm nghi phạm thực hiện hành vi mà họ gọi là tội ác chiến tranh này.

Vài ngày trước, lực lượng ly khai và các quan sát viên của tổ chức OSCE đã tìm thấy ba ngôi mộ tập thể chứa hàng chục các thi thể của cả dân thường tại Donetsk. Những ngôi mộ được tìm thấy ở khu vực lực lượng an ninh Ukraine vừa rút đi.

Đầu tháng 9, Tổ chức Ân xá quốc tế đã ban hành báo cáo xác nhận rằng có hành vi phạm tội tội ác chiến tranh gồm bắt cóc, hành quyết và tống tiền xảy ra ở miền Đông Ukraine trong thời gian diễn ra xung đột./.

Nguyễn Hường