Một phụ nữ Mỹ trúng giải sổ xố 656 triệu USD kêu mất vé

07/04/2012 09:11
Nguyễn Hường (theo MSNBC)
(GDVN) - Một bà mẹ 7 con gốc Haiti tuyên bố mình là 1 trong 3 người trúng giải sổ xố 656 triệu USD nhưng nói rằng mình đã làm mất vé.
Một bà mẹ 7 con ở Baltimore, Maryland tuyên bố cô là 1 trong 3 người trúng giải đặc biệt trị giá 656 triệu USD của giải sổ xố Mega Millions, nhưng nói rằng bà đã bị mất tấm vé trúng thưởng.


Theo tuyên bố trước đó của ban lãnh đạo giải sổ xố Mega Millions, có 3 vé trúng giải đặc biệt trị giá 656 triệu USD đã được bán ra tại Maryland, Illinois và Kansas. 
Mỗi người trúng thưởng sẽ nhận được 1/3 tổng giá trị của giải thưởng. Họ có thể chọn phương thức trả thưởng là 218,6 triệu USD thanh toán trong 26 đợt hoặc nhận liền một lần 157,9 triệu USD.

Sau khi trừ thuế, phần thưởng sẽ còn lại khoảng 110,5 triệu USD.
Ngoài ra, các cửa hàng bán ra những tấm vé trúng thưởng này cũng sẽ nhận được 10.000 USD. 

Mirlande Wilson
Mirlande Wilson

Trong suốt tuần qua, cả công ty sổ xố Mega Millions và hàng triệu người Mỹ hồi hợp chờ đợi người trúng thưởng thứ 3 tới nộp vé trúng giải. Tuy nhiên, đến giờ họ vẫn phải thất vọng.
Trong khi đó, một phụ nữ tên là  Mirlande Wilson, 37 tuổi, người nhập cư Haiti hiện đang làm trợ lý giám đốc cho một cửa hàng thức ăn nhanh của McDonald, đã gây ra chấn động khi tuyên bố bà là 1 trong 3 người trúng thưởng còn lại. 
Tuy nhiên, dư luận vẫn tỏ ra hoài nghi trước tuyên bố của Wilson khi cô nói rằng mình đã làm thất lạc tấm vé trúng thưởng khi giấu nó ở nơi làm việc và sẽ yêu cầu được bồi thường nếu tìm thấy tấm vé. 
Nguyễn Hường (theo MSNBC)