Mỹ - Hàn lên kế hoạch "gom" xác tên lửa của Triều Tiên

19/03/2012 14:41
Nguyễn Hường (theo Chosun Ilbo)
(GDVN) - Với hy vọng thu thập thông tin về chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, Mỹ - Hàn đang lên kế hoạch gom xác tên lửa mà Triều Tiên đang định phóng.
Với hy vọng có thể thu thập được thông tin hữu ích về chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, Mỹ- Hàn đang lên kế hoạch gom xác tên lửa được phóng trong tháng tới.

Tên lửa đạn đạo tầm xa Unha-2 của Triều Tiên được phóng tháng 4/2009.
Tên lửa đạn đạo tầm xa Unha-2 của Triều Tiên được phóng tháng 4/2009.
Tên lửa đạn đạo tầm xa mang vệ tinh viễn thông Triều Tiên Unha-3 lên quỹ đạo được phóng vào giữa tháng tới, theo tính toán, sẽ rơi xuống vùng biển nằm cách bờ của Byeonsan thuộc biển Tây khoảng 140 km.
Theo thông tin tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) thu thập được, tên lửa đẩy này sau khi rời bệ phóng Tongchang-ri, tỉnh Bắc Pyongan (Triều Tiên) khoảng 250-300 km sẽ rơi xuống biển từ độ cao 450 km.
"Giai đoạn đầu nó sẽ rơi với tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh và hầu hết sẽ bị đốt cháy trong quá trình đó. Nhưng có thể sẽ có một số mảnh vỡ rơi xuống đại dương" - nguồn tin từ chính phủ Seoul nói với tờ Chosun Ilbo.
Ông cho biết thêm, Hàn Quốc "có thể có được một số thông tin chi tiết về tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên bằng cách phân tích các mảnh vỡ đó".

Tên lửa Scud-B (giữa) của CHDCND Triều Tiên và tên lửa đất đối không Hawk của Hàn Quốc ở Bảo tàng chiến tranh Triều Tiên, Seoul.
Tên lửa Scud-B (giữa) của CHDCND Triều Tiên và tên lửa đất đối không Hawk của Hàn Quốc ở Bảo tàng chiến tranh Triều Tiên, Seoul.
Cũng theo nguồn tin trên, các quan chức Hàn Quốc và Mỹ tin rằng họ có thể đạt được mục đích đó nhờ công nghệ định vị và phục hồi các mảnh vỡ vì Biển Tây tương đối nông, với độ sâu trung bình là 40 km.
Ngoài ra, Seoul và Washington dường như còn có kế hoạch triển khai các vệ tinh do thám, máy bay giám sát công nghệ cao và các tàu khu trục lớp Aegis để xác định vị trí nơi Unha-3 có thể sẽ hạ cánh.

Được biết, Hải quân Hàn Quốc có 2 tàu khu trục lớp Aegis, có khả năng theo dõi tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên từ khoảng cách 1.000 km nhờ được trang bị thiết bị sonar đời mới nhất.
Ngoài ra, các thợ lặn đặc biệt của Hải quân hai nước cũng sẽ được triển khai để tìm kiếm các mảnh vỡ.
Có một số lo ngại rằng tên lửa Triều Tiên có thể xảy ra sự cố trong quá trình phóng và gây tai nạn cho Hàn Quốc trên biển hoặc trên đất.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, Triều Tiên sẽ cho nổ tung tên lửa nếu nó gặp sự cố. Bên cạnh đó, trong trường hợp khẩn cấp, họ cũng có thể đưa ra các cảnh báo trước.
Hàn Quốc cũng sở hữu tên lửa Patriot PAC-2 có khả năng bắn hạ tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên.
Nguyễn Hường (theo Chosun Ilbo)