Mỹ: Lại xả súng trường học, 7 người thiệt mạng

03/04/2012 06:33
Nguyễn Hường (theo MSNBC, ABC)
(GDVN) - Thủ phạm được mô tả là nam giới, người Hàn Quốc, khoảng 40 tuổi, mặc quần áo kaki màu nâu, đã từng theo học tại trường.  
7 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau khi một người đàn ông nổ súng nhằm vào đám đông sinh viên tại trường đại học thiên chúa giáo Oikos ở Oakland, California, nước Mỹ hôm 2/4.

Một người bị thương được đưa tới bệnh viện.
Một người bị thương được đưa tới bệnh viện.

Theo cục cảnh sát Oakland, tay súng đã vào trường lúc 10h30 theo giờ địa phương và bắn vào các nạn nhân.
Tờ ABC News dẫn lời các nhân chứng cho biết, thủ phạm được mô tả là nam giới, người Hàn Quốc, khoảng 40 tuổi, mặc quần áo kaki màu nâu. 
Một nghi phạm là người châu Á cao 1m72 đã bị bắt giữ vài giờ sau sự cố - Cảnh sát Oakland cho biết.

Thi thể các nạn nhân bị chết tại trường Oikos.
Thi thể các nạn nhân bị chết tại trường Oikos.

Mục sư Jong Kim, người sáng lập ra ngôi trường trên khoảng 10 năm trước, nói với Oakland Tribune rằng tay súng gây ra vụ thảm sát từng là một sinh viên theo học khoa điều dưỡng tại Oikos.

Ông không rõ liệu hắn đã bị đuổi học hay tự nguyện bỏ học.
Cũng theo ông Kim, ông không chứng kiến vụ việc nhưng đã nghe thấy khoảng 30 tiếng súng.
Theo trang web của Đại học Oikos, đây là một trường Thiên chúa giáo chuyên đào tạo các khoa học như điều dưỡng, nghiên cứu tôn giáo và âm nhạc cho đa số sinh viên gốc Hàn Quốc.
Nguyễn Hường (theo MSNBC, ABC)