Mỹ bổ sung 14 hệ thống đánh chặn tên lửa đối phó với Triều Tiên

16/03/2013 08:29
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 15/3 tuyên bố Mỹ sẽ triển khai thêm 14 hệ thống đánh chặn tên lửa tại Alaska để đối phó với các mối đe dọa tấn công từ Triều Tiên và Iran.

14 hệ thống phòng thủ bổ sung sẽ được lắp đặt trước năm 2017.
14 hệ thống phòng thủ bổ sung sẽ được lắp đặt trước năm 2017. 

Theo Bộ trưởng Hagel, các hệ thống đánh chặn tên lửa này sẽ được triển khai ở dọc Bờ Tây nước Mỹ như một biện pháp phòng ngừa trong khi mối đe dọa tấn công từ Triều Tiên tiếp tục gia tăng.
Bên cạnh đó, theo ông Hagel, quyết định này sẽ củng cố thêm cho tuyên bố "duy trì cam kết với các đồng minh" của Mỹ.
Trước đó, hồi tuần này, James Miller - Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách của Mỹ - cũng đã tiết lộ với kênh Fox News rằng Lầu Năm Góc có khả năng triển khai bổ sung 14 hệ thống phòng thủ tên lửa "nếu cần thiết", nhưng từ chối tiết lộ rằng kế hoạch này đã được thông qua hay chưa.
14 hệ thống phòng thủ bổ sung sẽ được lắp đặt trước năm 2017. Hiện Mỹ đã triển khai 30 hệ thống phòng thủ tương tự tại các căn cứ không quân ở California và Alaska. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng có kế hoạch triển khai một trạm radar theo dõi tên lửa tại Nhật Bản.
Nguyễn Hường (nguồn RT)