Mỹ đang tăng tốc can thiệp vào chiến sự tại Syria

30/11/2012 19:24
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) -  Chính phủ Mỹ đang từng bước tăng cường đáng kể can thiệp vào tình hình tại Syria vì lo ngại sẽ mất ảnh hưởng tại đây một khi phe nổi dậy giành chiến thắng.

Chính phủ Mỹ đang dự tính sẽ can thiệp đáng kể vào cuộc xung đột tại Syria cũng như tiến hành thảo luận về việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ hay trực tiếp hỗ trợ vũ khí cho phe nổi dậy.
Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị được cung cấp từ 18-20 hệ thống Patriot để phòng thủ khu vực biên giới với Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị được cung cấp từ 18-20 hệ thống Patriot để phòng thủ khu vực biên giới với Syria.

Trong nỗ lực lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, các quan chức chính phủ Mỹ đã tiết lộ với tờ New York Times rằng Mỹ có thể sẽ đưa các nguồn lực quân sự của mình tới Syria nhằm tăng tính răn đe hoặc can thiệp trực tiếp vào tình hình tại đây.
Vào tuần tới, NATO cũng sẽ đưa ra quyết định chính thức có triển khai hệ thống tên lửa đất đối không Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ giúp bảo vệ quốc gia này khỏi nguy cơ từ các tên lửa có thể chứa vũ khí hóa học được bắn ra từ Syria hay không. Những tay súng nổi dậy hiện đang kiểm soát phần lớn khu vực tây bắc Syria nằm dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khiến khu vực này nhiều nguy cơ hứng chịu các tên lửa của quân đội Syria.
Mặc dù phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, hệ thống Patriot sẽ không được sử dụng ngoài biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các nguồn tin quân sự Israel nói rằng, cả khu vực miền bắc Syria, gồm cả Aleppo và Homs, sẽ nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ-NATO.
Hiện Mỹ vẫn do dự về quyết định can thiệp quân sự trên mặt đất tại Syria vì lo ngại có thể làm trầm trọng thêm tình hình. Tuy nhiên, mọi sự đang thay đổi.
"Chính quyền nhận ra rằng nếu họ không bắt đầu làm một điều gì đó, chiến tranh sẽ qua đi và họ sẽ không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào đối với các lực lượng trên mặt đất. Họ có thể có một số ảnh hưởng với các nhóm và phe phái chính trị khác nhau nhưng họ sẽ không có ảnh hưởng vói các tay súng nổi dậy kiểm soát lãnh thổ" - một cựu sĩ quan Cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng nói với tờ New York Times.

Khói bốc lên từ hiện trường một vụ không kích tại Syria.
Khói bốc lên từ hiện trường một vụ không kích tại Syria.

Tính đến nay, Mỹ đã cung cấp viện trợ gần 200 triệu USD cho Syria, nhưng không can thiệp quân sự. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ tin rằng chính quyền Washington đang xem xét việc cung cấp vũ khí cho các nhóm đối lập nhưng vẫn do dự vì lo ngại chúng có thể rơi vào tay kẻ xấu.
Chính quyền Obama cũng đang chuẩn bị công nhận Hội đồng đối lập Syria mới là đại diện chính thức của Syria. Và rất có thể tháng 12 tới, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới tham dự hội nghị của "Những người bạn của Syria" ở Ma-rốc. Việc công nhận chính quyền phe đối lập có khả năng thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của Mỹ trong cuộc xung đột. Anh, Pháp và một số quốc gia Ả Rập đồng minh với Mỹ đã công nhận Hội đồng là đại diện duy nhất của Syria.
Tuy nhiên, trong khi ý tưởng cung cấp vũ khí cho phe đối lập vẫn đang được xem xét, nhiều người vẫn tin rằng đó là một ý tưởng tồi.
"Vũ khí không phải là một chiến lược, vũ khí là một chiến thuật" - Đại sứ Mỹ tại Syria, Robert Ford, cho biết trong một hội nghị ở Washington. "Một giải pháp quân sự không phải là cách tốt nhất cho Syria. Những nỗ lực này chỉ chinh phục được một bên hay đơn giản là kéo dài tình trạng bạo lực và thực sự làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã khủng hoảng nhân đạo. Syria cần có một giải pháp chính trị".
Chính phủ Mỹ đã không đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào rằng họ đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí, nhưng các quan chức và các nhà ngoại giao của Quốc hội nói với Times rằng một quyết định có thể sẽ được thực hiện sau khi Obama lựa chọn đội ngũ lãnh đạo an ninh quốc gia của mình.
Nguyễn Hường (nguồn RT)