Mỹ điều 3 tàu đổ bộ tới Israel

21/11/2012 06:04
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Các nhà chức trách Mỹ đã gửi 3 tàu đổ bộ đến Israel để phòng trường hợp cần phải sơ tán công dân Mỹ ra khỏi đất nước này.

Các nhà chức trách Mỹ đã gửi 3 tàu đổ bộ đến Israel để phòng trường hợp cần phải sơ tán công dân Mỹ ra khỏi đất nước này - CNN dẫn lời 2 quan chức Washington giấu tên cho biết.
Tàu đổ bộ USS Iwo Jima của Hải quân Mỹ
Tàu đổ bộ USS Iwo Jima của Hải quân Mỹ

Nguồn tin trên nhấn mạnh, các tàu trên sẽ không tham gia chiến sự và đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa. Các quan chức Mỹ cũng đã tính tới khả năng di tản người dân ra khỏi đất nước Israel nhưng cho biết việc này có thể nó xảy ra ở tương lai xa bởi chính quyền Tổng thống Obama vẫn chưa định ra một kế hoạch rõ ràng. Vào thời điểm này, các công dân Mỹ muốn rời Israel có thể sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không thương mại.
Trên các tàu đổ bộ được điều tới Israel gồm có 2.500 lính thủy quân lục chiến. Trước đó, các tàu này được lên kế hoạch trở lại căn cứ hải quân Norfolk ở Virginia ngay sau Lễ tạ ơn (năm nay rơi vào ngày 22/11). Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị thay đổi và thời gian họ lưu trú tại vùng biển ngoài khơi Israel phụ thuộc vào diễn biến tình hình chiến sự giữa Israel và Palestine.
Ngoài tàu đổ bộ, một số tàu có trang bị tên lửa đạn đạo của Mỹ cũng đang neo ở ngoài khơi Israel. Các tàu này đến tham gia tập trận chung đẩy lùi một cuộc tấn công tên lửa giả định của Iran cùng với quân đội Israel.

Ngày 14/11, Quân đội Israel bắt đầu chiến dịch "Cột chống Quốc phòng" nhằm chống lại các chiến binh người Palestine. Các cuộc không kích của Isrrael đã gây tổn thất lớn cho các căn cứ của Hamas, trong khi đó một phần các tên lửa được bắn ra từ Gaza sang Israel đã bị chặn lại bởi hệ thống phòng thủ Iron Dome.

Tính tới ngày 20/11, số lượng thương vong của người Palestine đã đạt đến 109 người và hơn 850 người khác bị thương. Trong khi đó, 3 người Israel thiệt mạng, 60 người bị thương.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)