Mỹ kỳ vọng sự thay đổi lập trường của Nga về Syria

06/03/2012 13:10
Kiến tập sinh Nguyễn Hằng (theo Rian)
(GDVN) - Hoa Kỳ hy vọng rằng Nga sẽ đẩy mạnh những nỗ lực của mình để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo hiện nay ở Syria sau bầu cử.
Hoa Kỳ hy vọng rằng Nga sẽ đẩy mạnh những nỗ lực của mình để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo hiện nay ở Syria khi cuộc bầu cử tổng thống kết thúc - Victoria Nuland, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.
Victoria Nuland, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Victoria Nuland, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Ông Putin tái đắc cử sẽ không thay đổi lập trường của Nga về Syria

Ông Putin tái đắc cử sẽ không thay đổi lập trường của Nga về Syria

Việc ông V.Putin quay trở lại Điện Kremlin sẽ không ảnh hưởng đến lập trường của Nga trong vấn đề Syria.
"Hy vọng của chúng tôi bây giờ là Nga sẽ dành nhiều quan tâm hơn tới vấn đề Syria và tham gia nhiều hơn vào việc thúc đẩy hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân Homs trên khắp Syria, những người đang đau khổ " - bà Nuland nói với các phóng viên hôm 5/3. Washington đã liên tục chỉ trích sự thiếu hợp tác của Nga với cộng đồng quốc tế trong nỗ lực chấm dứt bạo lực đang diễn ra tại Syria, nơi đang bị giằng xé bởi các cuộc đụng độ giữa quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad và lực lượng đối lập. Các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Syria đã nổ ra liên tục gần một năm nay. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 7.500 người đã chết trong các cuộc xung đột này. Nga và Trung Quốc đã hai lần phủ quyết giải pháp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria. Họ tin rằng giải pháp ấy có thể dẫn đến một hoạt động quân sự chống lại lực lượng chính phủ Syria, điều đó sẽ khiến lặp lại "kịch bản Libya.". Tuy nhiên, các cuộc kêu gọi viện trợ nhân đạo cho Syria đã được phép tiến hành ở những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở nước này. Washington khẳng định rằng Nga có thể là chìa khóa để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria vì ảnh hưởng của Moscow với chính quyền Syria.
Kiến tập sinh Nguyễn Hằng (theo Rian)