Mỹ nhờ Nga chuyển "tối hậu thư" cho Iran

15/03/2012 07:04
Nguyễn Hường (theo Kommersant, RT)
(GDVN) - Mỹ muốn Nga chuyển tải một thông điệp tới Iran rằng: Tehran đang có một cơ hội cuối cùng để cứu vãn hòa bình bằng một cuộc đàm phán. 
"Mỹ muốn Nga chuyển tải một thông điệp tới Iran rằng: Tehran đang có một cơ hội cuối cùng để cứu vãn hòa bình bằng một cuộc đàm phán. Nếu cơ hội này bị bỏ qua một cách lãng phí, một cuộc tấn công quân sự sẽ đến trong vài tháng tới" - tờ nhật báo Kommersant dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 14/3 đưa tin cho biết. 

"Tối hậu thư" của Mỹ dành cho Iran

Lời cảnh báo cứng rắn trên được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đưa ra trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ở New York hôm thứ Hai vừa qua (12/3).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

"Cuộc tấn công có thể xảy ra vào cuối năm nay. Israel đang dồn ép Tổng thống Obama. Họ đặt ông vào vị thế tiến thoái lưỡng nan - hoặc là ủng hộ chiến tranh hoặc là mất đi một đồng minh Do Thái" - Nguồn tin từ bộ Ngoại giao Nga nói với tờ Kommersant.
Theo nguồn tin trên, Washington đang muốn cho Tehran cơ hội cuối cùng để giải quyết xung đột một cách hòa bình và muốn Moscow chuyển tin nhắn này tới họ. 
Cơ hội cuối cùng của Iran chính là kết quả của cuộc đàm phán với nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ và Đức), trong đó Iran phải nói rõ về tiềm năng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt trong chương trình hạt nhân của mình và cho phép các thanh sát viên IAEA tới khu tổ hợp quân sự Parchin.
Hiện Iran tỏ ra tích cực phối hợp với nhóm này để thúc đẩy tiến độ trong cuộc gặp gỡ vào tháng 4 tới. Thời gian và địa điểm chính xác diễn ra cuộc đàm phán vẫn chưa được tiết lộ. 

Iran còn có cơ hội cứu vãn hòa bình? Ảnh Iran thử nghiệm tên lửa
Iran còn có cơ hội cứu vãn hòa bình? Ảnh Iran thử nghiệm tên lửa

Khi được hỏi về phản ứng trước "tối hậu thư" của Mỹ dành cho Tehran, Ngoại trưởng Nga Lavrov chỉ trích: "Nói theo cách này là không chuyên nghiệp. Điều đó không phải là một cơ hội cuối cùng. Đây là vấn đề về ý chí chính trị và Nga sẽ làm mọi thứ để thúc đẩy chứ không phải là để làm suy yếu nó".
Nhà ngoại giao trên cũng cho biết, xu hướng tiêu cực trong cuộc xung đột đã thể hiện khá rõ ràng. Nó cho thấy "những kẻ đang bị cám dỗ bởi việc sử dụng biện pháp quân sự nên tự kiềm chế mình lại và tìm kiếm một biện pháp ngoại giao thay thế".
"Một cuộc chiến tranh không giải quyết được bất kỳ điều gì, mà ngược lại sẽ làm nảy sinh hàng triệu thứ mới" ông Lavrov cảnh báo.
Biện pháp dự phòng của Nga

Chiến tranh có nguy cơ đem lại những tổn hại nặng nề ngoài cả lãnh thổ của Iran. ảnh Reuters
Chiến tranh có nguy cơ đem lại những tổn hại nặng nề ngoài cả lãnh thổ của Iran. ảnh Reuters

Khi khả năng xảy ra xung đột ngày càng gia tăng, Nga cũng đang chuẩn bị một kế hoạch dự phòng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Chi tiết về kế hoạch này không được tiết lộ, nhưng các nguồn tin dân sự và quân sự đã xác nhận về sự tồn tại của nó.
Moscow không chỉ quan tâm tới việc cuộc chiến sẽ gây ra thảm họa nhân đạo tại Iran mà còn lo lắng về những tác động của làn sóng người tị nạn đổ lên khu vực biên giới phía nam của mình. Ngoài ra, chiến tranh Iran cũng có nguy cơ khơi lại cuộc xung đột cũ trong khu vực.
Nguyễn Hường (theo Kommersant, RT)