Mỹ tặng Nhật Bản 3.000 cây sơn thù du bản địa

16/01/2012 16:16
Nguyễn Hường (theo Kyodo)
(GDVN) - Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch gửi tặng Nhật Bản 3.000 sơn thù du (dogwood) vào mùa xuân năm 2012 như một biểu tượng của tình hữu nghị
Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch gửi tặng Nhật Bản 3.000 sơn thù du (dogwood) vào mùa xuân năm 2012 như một biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước đồng minh nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tokyo tặng Washington 3.000 cây hoa anh đào Nhật Bản.
Dự kiến, Mỹ sẽ trao món quà trên cho Thủ tướng Nhật Bản Yoshihito Noda trong chuyến thăm nước Mỹ vào mùa xuân năm 2012. Theo hãng thông tấn Kyodo, Washington đã bày tỏ hy vọng rằng món quà này sẽ góp phần hỗ trợ người dân Nhật Bản trong quá trình khắc phục hậu quả của thảm họa động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011, ít nhất là trên góc độ tinh thần.CLICK VÀO ĐÂY XEM THÊM ẢNH CÂY SƠN THÙ DU >>> Quyết định này được Washington đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản xuất hiện căng thẳng do việc trì hoãn di dời căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa. Được biết, sơn thù du là một loài cây bản địa của Bắc Mỹ. Loài cây này có hai loại gồm Pink Dogwood (Sơn Thù Du hoa hồng) và White Dogwood (Sơn Thù Du hoa trắng).
Nguyễn Hường (theo Kyodo)