Mỹ tiếp tục gây áp lực lên đường "lưỡi bò" Trung Quốc ở Biển Đông

19/02/2014 07:00
Hồng Thủy
(GDVN) - Đô đốc Greenert phát biểu về đường lưỡi bò Trung Quốc tại đại học Quốc phòng Philippines.
Đô đốc Jonathan Greenert, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ.
Đô đốc Jonathan Greenert, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ.

Inquirer ngày 19/2 đưa tin, cái gọi là đường 9 đoạn, hay đường chữ U, đường lưỡi bò mà Trung Quốc tuyên bố yêu sách tới 85% diện tích Biển Đông thậm chí đang vấp phải sự phản đối của chỉ huy hải quân Mỹ.

Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert cho biết: "Tôi không hiểu nền tảng của nó (đường 9 đoạn). Nó giống như một ngày nào đó tôi ngủ dậy và ai đó nói về đường 9 đoạn."

Đô đốc Greenert phát biểu về đường lưỡi bò Trung Quốc tại đại học Quốc phòng Philippines trong chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày đến Manila.

Ông cho biết đường 9 đoạn của Trung Quốc tuyên bố ở Biển Đông không dựa trên bất kỳ điều luật hay điều ước quốc tế nào.

Greenert lặp lại tuyên bố ngày 5/2 của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ.

Đó là những tuyên bố mạnh mẽ của Mỹ đã phản ứng với yêu sách gây tranh cãi của Trung Quốc.

"Nó không xuất hiện dựa trên một nền tảng về mô tả vị trí địa lý, điều ước quốc tế, tiêu chuẩn và chính sách quốc tế mà chúng ta có thể căn cứ vào đó. Vì vậy chúng ta nhìn vào nó (đường 9 đoạn) với một loạt mối quan tâm ngay bây giờ." Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ khẳng định.

Hồng Thủy