Mỹ và Nhật Bản hủy kế hoạch diễn tập chiếm đảo trên biển Hoa Đông

20/10/2012 19:02
Bảo Thành (Nguồn: Sina)
(GDVN) - Kế hoạch tổ chức cuộc tập trận này bị hủy bỏ vì nó có thể khiến Trung Quốc càng thêm tức giận sau động thái quốc hữu hóa nhóm đảo Senkaku của chính phủ Nhật hồi tháng trước.
Tờ Sina của Trung Quốc ngày 20/10 đưa tin, Nhật Bản và Mỹ vừa hủy kế hoạch tiến hành cuộc tập trận chung mô phỏng tình huống chiếm lại một hòn đảo từ tay lực lượng nước ngoài trong bối cảnh căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ giữa Tokyo và Bắc Kinh đang leo thang.

Quân đội Mỹ và Nhật Bản tổ chức diễn tập chung trên đảo Guam
Quân đội Mỹ và Nhật Bản tổ chức diễn tập chung trên đảo Guam

Theo hãng tin Jiji Press của Nhật Bản, kế hoạch tổ chức cuộc tập trận này bị hủy bỏ vì nó có thể khiến Trung Quốc càng thêm tức giận sau động thái quốc hữu hóa nhóm đảo Senkaku của chính phủ Nhật hồi tháng trước.

Jiji Press dẫn lời các nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản cho hay quyết định này là một phần trong chính sách của Thủ tướng Yoshihiko Noda. Tuy nhiên hiện Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về quyết định này.

Trước đó, theo truyền thông Nhật Bản, cuộc diễn tập này là một phần trong đợt diễn tập lớn giữa Nhật và Mỹ được tiến hành vào đầu tháng 11.

Cuộc diễn tập này sẽ lấy bối cảnh là hòn đảo hoang Irisunajiama gần Okinawa, trong đó quân đội Mỹ và Nhật Bản sẽ luyện tập tiến hành đổ bộ tái chiếm hòn đảo bằng đường biển và đường không. Đảo Irisunajiama cũng nằm trên biển Hoa Đông nhưng cách nhóm đảo Senkaku hàng trăm kilomet.

Hải quân và Hải giám Trung Quốc tiến hành diễn tập chung trên biển Hoa Đông hôm 19/10
Hải quân và Hải giám Trung Quốc tiến hành diễn tập chung trên biển Hoa Đông hôm 19/10

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, hạm đội Đông Hải của hải quân Trung Quốc vừa tiến hành một cuộc diễn tập chung với lực lượng Hải giám và Ngư chính của nước này trên vùng biển gần nhóm đảo Senkaku nhằm “bảo vệ tàu công vụ Trung Quốc khỏi sự quấy nhiễu của tàu nước ngoài”.
Bảo Thành (Nguồn: Sina)