Mỹ và Taliban nối lại đàm phán hòa bình trực tiếp

19/06/2013 06:37
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Chính phủ Mỹ cho biết sẽ gửi một phái đoàn đến Doha trong những ngày tới để nối lại đàm phán với Taliban.
Lực lượng Taliban tại Afghanistan (hình minh họa)
Lực lượng Taliban tại Afghanistan (hình minh họa)
Mỹ và lực lượng nổi dậy Taliban ở Afghanistan đã đồng ý nối lại đàm phán hòa bình trực tiếp. Taliban mở văn phòng đại diện tại Doha, thủ đô của Qatar vào hôm qua 18/6 và lực lượng này cho hay văn phòng đó sẽ được sử dụng để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Afghanistan. Chính phủ Mỹ cho biết sẽ gửi một phái đoàn đến Doha trong những ngày tới để nối lại đàm phán với Taliban. 2 bên bắt đầu vòng đàm phán Doha từ năm 2010 nhưng các cuộc đàm phán đã bị trì hoãn từ tháng 3 năm ngoái do bất đồng về việc để chính phủ Afghanistan của Tổng thống Hamid Karzai tham gia hay không. Các nhà phân tích cho rằng dường như Taliban đã đồng ý tổ chức đối thoại với chính quyền Karzai để đổi lấy việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Hồng Thủy (Nguồn: NHK)