Mỹ xác nhận Nga đã rút quân, nhưng chỉ rút một phần nhỏ

28/05/2014 06:45
Nguyễn Hường
(GDVN) - Hàng ngàn binh sĩ Nga đã rút đi, nhưng hàng chục ngàn người khác vẫn còn ở lại.

Nga đã rút "hàng ngàn" nhân viên quân sự ra khỏi biên giới Ukraine trong vài ngày qua, nhưng hàng chục ngàn binh sĩ vẫn còn triển khai trong khu vực này, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hôm thứ Ba.

Quân đội Nga tham gia tập trận gần biên giới Ukraine
Quân đội Nga tham gia tập trận gần biên giới Ukraine

Thông tấn AFP dẫn lời quan chức giấu tên trên cho biết, cho biết quân đội Nga "tiếp tục tái định vị và di chuyển ra khỏi biên giới." Nhưng hàng ngàn binh sĩ Nga đã rút đi, thì hàng chục ngàn người khác vẫn còn ở lại.

"Hiện vẫn còn đủ lực lượng để có thể tạo ra tất cả các loại bất ổn," quan chức này nói thêm.

Mỹ và đồng minh NATO, Ukraine tin rằng Nga đã triển khai 4 vạn binh sĩ tới biên giới với Ukraine từ tháng 3. Các nước này cũng bày tỏ hoài nghi về tuyên bố rút quân hôm 19/5 của Tổng thống Vladimir Putin và bày tỏ lo ngại rằng Moscow có thể đã sẵn sàng can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine khi cần thiết. 

Cùng ngày 27/5, quân đội của Ukraine cho biết họ đã lấy lại quyền kiểm soát sân bay quốc tế ở Donetsk sau hơn một ngày giao tranh ác liệt với các tay súng ủng hộ Nga./

Nguyễn Hường