Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Rasmussen nói rằng bằng chứng về việc chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công hóa học hôm 21.8 là "thuyết phục".
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen |
Ông cho biết một phản ứng quốc tế mạnh mẽ chống lại hành động đó là cần thiết để các thế giới hiểu rằng không thể sử dụng vũ khí hóa học mà không bị trừng phạt.
"Chúng ta cần một phản ứng quốc tế để tránh các cuộc tấn công hóa học xảy ra trong tương lai. Nó sẽ gửi một tín hiệu nguy hiểm cho các nhà độc tài trên toàn thế giới nếu chúng ta bỏ qua và không phản ứng gì", ông nói.
Tuy nhiên, ông cho biết NATO sẽ không tham gia bất kỳ hành động quân sự nào vào Syria, nhưng nhấn mạnh rằng liên minh này sẽ vẫn là một hậu phương mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp quốc gia này bị tấn công do liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Syria.
Đầu năm nay, NATO triển khai nhiều Patriot đến biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ theo yêu cầu của Ankara do liên quan tới lo ngại đạn lạc từ cuộc nội chiến ở nước láng giềng Syria có thể gây tổn hại đến Thổ Nhĩ Kỳ.
- Cựu trùm tình báo Israel: Putin là người duy nhất có thể cứu Syria
- SCMP: Trung Quốc xỉ nhục Tổng thống Philippines vì chuyện Biển Đông
- Syria có thể đánh chặn tên lửa 10 phút trước khi chạm tới mục tiêu
- Học giả Trung Quốc âm mưu xé lẻ Trường Sa bằng đề xuất bàn tròn 7 bên
- Trung Quốc muốn mượn tay Thái Lan đánh lạc hướng ASEAN về Biển Đông?
- Anh từ chối đánh Syria không hề ảnh hưởng đến quyết tâm của Pháp
- Báo Li-băng: Hezbollah báo động rút toàn lực lượng khỏi Syria 24h tới
- Chuyên gia: Hezbollah có thể ảnh hưởng tới quyết định tấn công Syria
- Putin: Obama hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định đánh Syria
- Syria chuẩn bị 8.000 phi công cảm tử sẵn sàng chống Mỹ và phương Tây
Nguyễn Hường (nguồn Times of Israel)