NHK: Tàu Trung Quốc xâm phạm Senkaku với thời gian kỷ lục năm 2012

01/01/2013 13:22
Nguyễn Hường (nguồn NHK)
(GDVN) - Tàu Trung Quốc đã xâm phạm lãnh thổ Nhật Bản tổng thời gian bằng 23 ngày, tiếp cận lãnh hải Nhật Bản 91 ngày.

NHK dẫn lời lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết, các tàu của chính phủ Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku với lượng thời gian nhiều kỷ lục trong lượng kỷ lục trong năm 2012.
Tàu Hải giám Trung Quốc luôn tìm cách tiếp cận Senkaku bất chấp sự ngăn cản của Cảnh sát biển Nhật Bản
Tàu Hải giám Trung Quốc luôn tìm cách tiếp cận Senkaku bất chấp sự ngăn cản của Cảnh sát biển Nhật Bản
Theo thống kê, các tàu Trung Quốc đã di chuyển trong vùng biển tiếp giáp lãnh hải của Nhật Bản riêng trong năm 2012 với tổng số thời gian bằng 91 ngày -  nhiều gấp 7 lần so với năm 2011.
Trong đó, tàu Trung Quốc đã xâm phạm lãnh thổ Nhật Bản tổng thời gian là 23 ngày. 
Ba tàu Hải giám Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển của Nhật Bản, thuộc quần đảo Điếu Ngư trong đêm Giao thừa. 
Đáp lại các động thái trên của Trung Quốc, lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản đã thành lập "lực lượng Senkaku" để tuần tra xung quanh quần đảo tranh chấp đối phó với các tàu thuyền Trung Quốc.
Bên cạnh đó, gần đây Trung Quốc đã bắt đầu gửi máy bay Hải giám tuần tra trong không phận  trên quần đảo Senkaku. Nhật Bản cũng đã điều động các chiến đấu cơ F-15 xuất kích ngăn chặn và rượt đuổi.
Nguyễn Hường (nguồn NHK)