NTC san phẳng dinh thự của Đại tá Gaddafi tại Tripoli

17/10/2011 07:57
Nguyễn Hường (Theo Reuters, News)
(GDVN) - Ngày 16/10, lực lượng ủng hộ chính phủ chuyển tiếp Libya đã hộ tống 2 xe ủi đất tới bắt đầu phá hủy dinh thự của Đại tá Gaddafi tại thủ đô Tripoli.
Xung quanh tòa dinh thự Bab al-Azizyah của nhà lãnh đạo bị lật đổ là hàng chục tay súng được trang bị vũ trang để bảo vệ quá trình phá hủy dinh thự diễn ra suôn sẻ và đồng thời hô vang các khẩu hiệu ủng hộ chính phủ mới của Libya.
Một trong hai chiếc xe ủi tham gia phá hủy dinh thự của Đại tá Gaddafi tại Tripoli.
Một trong hai chiếc xe ủi tham gia phá hủy dinh thự của Đại tá Gaddafi tại Tripoli.
"Chúng tôi đang phá hủy nó vì chúng tôi muốn phá hủy bất cứ thứ gì từng thuộc về Gaddafi" - một tay súng ủng hộ chính quyền chuyển tiếp Libya nói với phóng viên Reuters.
.Các tay súng tham gia phá hủy dinh thự của Đại tá Gaddafi hô vang khẩu hiệu ủng hộ chính phủ mới
.Các tay súng tham gia phá hủy dinh thự của Đại tá Gaddafi hô vang khẩu hiệu ủng hộ chính phủ mới
Khu dinh thự Bab al-Azizyah có diện  tích 6 km2 từng là trụ sở làm việc và nhà ở của Đại tá Gaddafi ở Tripoli. Nơi này cũng đã từng nhiều lần là mục tiêu không kích của không quân NATO.
Vào tháng 8, khi lực lượng cách mạng Libya giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli, họ đã tìm thấy 150 thi thể bên trong khu dinh thự này. Họ được cho là các tù nhân đã bị thủ tiêu trước khi lực lượng trung thành với Đại tá Gaddafi rời Tripoli.

Nguyễn Hường (Theo Reuters, News)