Năm 2016 Trung Quốc bố trí tàu hộ vệ Type 056A ở Biển Đông

27/01/2016 14:28
Đông Bình
(GDVN) - Ngoài ra, trong năm 2016, dự tính Trung Quốc sẽ còn triển khai thêm 2 tàu hộ vệ phiên bản săn ngầm Type 056A ở Biển Đông dùng để đối phó tàu ngầm.

Bố trí tàu hộ vệ Kinh Môn phiên bản săn ngầm ở Biển Đông

Tờ Người quan sát Trung Quốc ngày 26/1 cho hay, gần đây, Trung Quốc đã tổ chức lễ biên chế tàu hộ vệ hạng nhẹ Kinh Môn Type 056A cho Hạm đội Nam Hải.

Tàu hộ vệ hạng nhẹ Kinh Môn số hiệu 506 Type 056A, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Kinh Môn số hiệu 506 Type 056A, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc

Kinh Môn là tàu hộ vệ hạng nhẹ thế hệ mới do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, dài 89 m, rộng 11 m, lượng giãn nước đầy hơn 1.300 tấn, là tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056A thứ sáu, có số hiệu 506.

Trên tàu đã trang bị nhiều vũ khí trang bị mới do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, mức độ thông tin hóa cao, tính năng tàng hình tốt, có năng lực tác chiến phòng không, săn ngầm khá mạnh.

So với tàu hộ vệ Type 056, tàu Type 056A là một phiên bản cải tiến, chủ yếu đã tăng cường năng lực săn ngầm.

Tờ Jane's Defense Weekly Anh cho rằng, trong một khoảng thời gian rất ngắn, Hải quân Trung Quốc biên chế nhiều tàu hộ vệ Type 056A, cho thấy Hải quân Trung Quốc đang thoát khỏi “gót chân Achilles” năng lực săn ngầm tương đối yếu.

Các nguồn tin khác cũng cho rằng, do phải đối mặt với mối đe dọa tàu ngầm từ các nước trong khu vực, Trung Quốc ngày càng chú trọng tăng cường năng lực săn ngầm cho các tàu chiến mới, trong đó có tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056, cải tiến thành Type 056A – một phiên bản săn ngầm.

Đáng chú ý, Hải quân Trung Quốc đang tăng cường năng lực săn ngầm cho Hạm đội Nam Hải, đơn vị chủ yếu tác chiến ở Biển Đông, mục đích của họ là gì thì không ai nói cũng rõ.

Chiếc tàu hộ vệ Type 056A tiếp theo số hiệu 507 sản xuất ở nhà máy đóng tàu Hỗ Đông, Thượng Hải hạ thủy ngày 19/3/2015, đang chạy thử trên biển, dự tính cũng sẽ biên chế cho Hạm đội Nam Hải vào nửa đầu năm 2016;

Tàu hộ vệ Type 056A số hiệu 508 cũng đã hạ thủy ngày 16/7/2015, đang tiến hành lắp ráp, dự tính biên chế cho Hạm đội Nam Hải vào nửa cuối năm 2016.

Ngoài ra, Trung Quốc còn có 4 tàu hộ vệ Type 056 và 1 tàu hộ vệ Type 056A khác đã hạ thủy và đang tiến hành lắp ráp, trong số đó có 2 chiếc Type 056 dự tính sẽ biên chế cho Hạm đội Đông Hải.

Như vậy, tốc độ chế tạo tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056/056A của Trung Quốc rất nhanh, đã chế tạo được 31 chiếc, đã biên chế 24 chiếc. Đáng chú ý là đang ưu tiên triển khai phiên bản săn ngầm Type 056A ở Biển Đông để tăng cường khả năng tác chiến săn ngầm.

Tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 thứ tư chạy thử trên biển
Tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 thứ tư chạy thử trên biển

Sắp biên chế tàu đổ bộ Nghi Mông Sơn

Liên quan đến tàu chiến mặt nước, Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc ngày 26/1 còn cho hay, tàu đổ bộ cỡ lớn Nghi Mông Sơn Type 071 sẽ được biên chế chính thức cho Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc vào ngày 1/2/2016.

Như vậy, tàu Nghi Mông Sơn là tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 thứ tư của Trung Quốc, lượng giãn nước gần 20.000 tấn.

Tàu này có thể làm tàu mẹ cho các tàu đổ bộ cỡ nhỏ (tàu đổ bộ đệm khí Type 726), dùng để vận chuyển binh sĩ, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng chiến đấu triển khai tác chiến đổ bộ, cũng có thể chở xe đổ bộ, có boong tàu cất hạ cánh máy bay trực thăng cỡ lớn và thiết bị thao tác.

Được biết, Trung Quốc đã ưu tiên triển khai trước tàu đổ bộ Type 071 ở Biển Đông, hiện đã biên chế tổng cộng 3 tàu đổ bộ Type 071 và đều biên chế cho Hạm đội Nam Hải.

Những tàu đổ bộ này đã nhiều lần tham gia các cuộc tập trận đổ bộ trên Biển Đông, từng xâm nhập bất hợp pháp vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam trong thời gian Trung Quốc hạ đặt bất hợp pháp giàn khoan 981 vào mùa hè năm 2014.

Ngoài ra, các tàu đổ bộ Type 071 Trung Quốc cũng đã nhiều lần tham gia biên đội hộ tống của Hải quân Trung Quốc tiến hành chống cướp biển ở vùng biển Somalia. 

Đông Bình