Nga - Trung Quốc chính thức bắt đầu tập trận chung trên biển

22/04/2012 09:34
Hồng Thủy (theo QQ)
(GDVN) - "Liên hợp trên biển 2012" là cuộc tập trận quy mô lớn, Trung Quốc điều động lực lượng chủ chiến của hải quân tham gia 
Giới truyền thông Trung Quốc đưa tin, cuộc tập trận chung Nga - Trung tên gọi "Liên hợp trên biển 2012" đã chính thức bắt đầu lúc 8h sáng nay giờ địa phương tại biển Hoàng Hải gần căn cứ Thanh Đảo, đây là lần đầu tiên hải quân hai nước tập trận chung. Dự kiến cuộc tập trận này sẽ kéo dài đến 27/4.

Tuần dương hạm Hải quân Nga Varyag tham gia tập trận
Tuần dương hạm Hải quân Nga Varyag tham gia tập trận

8h 12 phút giờ địa phương, Phó tham mưu trưởng Hải quân Nga và Phó tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc đồng chỉ huy đã hạ mệnh lệnh khai hỏa.

Cuộc tập trận này đã được quyết định trong cuộc gặp giữa Tổng tham mưu trưởng quân đội hai nước vào hồi tháng 8 năm ngoái tại Moscow.

Ngày 17/4, thông qua điện thoại, 2 Tổng tham mưu trưởng Nga - Trung đã ấn định thời điểm tập trận chung từ 22 đến 27/4, tổ chức theo 4 giai đoạn: Lập kế hoạch tác chiến, diễn tập thực binh, duyệt binh trên biển và hội thảo giao lưu.
Phó tư lệnh Hạm đội Bắc Hải TQ đón Chỉ huy trưởng tuần dương hạm Varyag
Phó tư lệnh Hạm đội Bắc Hải TQ đón Chỉ huy trưởng tuần dương hạm Varyag

Nội dung khoa mục chủ yếu của diễn tập chung Nga - Trung lần đầu này bao gồm liên hợp phòng không, chi viện trên biển, liên hợp chống tàu ngầm, liên hợp ứng cứ, liên hợp giải cứu tàu thuyền bị cướp biển khống chế.

Đặc biệt, trong cuộc tập trận này lực lượng thủy quân lục chiến hai nước sẽ có khoa mục phối hợp diễn tập chung.

"Liên hợp trên biển 2012" là cuộc tập trận quy mô lớn, Trung Quốc điều động lực lượng chủ chiến của hải quân tham gia đến từ 3 hạm đội Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải.

5 chiếc tàu khu trục hiện đại nhất, 2 tàu hộ vệ trang bị tên lửa đạn đạo thế hệ 2, 2 tàu ngầm, 4 xuồng cao tốc hải quân thế hệ mới, tàu quân y viện Hòa Bình Phương Đan được Bắc Kinh điều động tập trận.
Hồng Thủy (theo QQ)