Nga trợ giúp Libya 7 triệu USD

28/10/2011 08:22
Nguyễn Hường (Theo Rian)
(GDVN) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich hôm 27/10 cho biết, Nga sẽ phân bổ 7 triệu USD cứu trợ nhân đạo cho Libya.
Theo Interfax, số tiền trên sẽ được gửi tới Libya thông qua các tổ chức phi chính phủ. Trong đó, 2 triệu USD sẽ được dùng để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, 2 triệu USD dành cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe và 2 triệu USD cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo, 1 triệu USD dành cho UNICEF.

Trước đó, LHQ cũng đưa ra thông báo về kế hoạch sẽ chấm dứt cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Libya vào cuối tháng 10 năm nay.

Cuộc nội chiến tại Libya bắt đầu từ tháng 2 năm nay và đã kết thúc hôm 23/10 sau khi Hội đồng chuyển tiếp Quốc gia Libya tuyên bố đất nước hoàn toàn giải phóng.

Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra cuộc nội chiến, hàng ngàn người đã thiệt mạng, nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế nước này.
Nguyễn Hường (Theo Rian)