Nga: Máy bay MiG-31 nổ tung, 2 phi công thiệt mạng

06/09/2011 15:57
Theo TTXVN
(GDVN) - Địa điểm chiếc MiG-31 rơi đã được xác định nhờ một máy bay tìm kiếm cứu hộ.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 6/9, một chiếc máy bay tiêm kích MiG-31 của quân đội nước này đã bị nổ tung trên không sau khi cất cánh từ sân bay quân sự tại khu vực Perm của Liên bang Nga.

Máy bay MIG-31 (ảnh minh họa)
Máy bay MIG-31 (ảnh minh họa)
Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc máy bay MiG-31 không mang theo vũ khí thực hiện chuyến bay theo kế hoạch đã nổ tung sau khi cất cánh 4 phút.

Địa điểm chiếc MiG-31 rơi đã được xác định nhờ một máy bay tìm kiếm cứu hộ Mi-8. Hai phi công trên máy bay đều hy sinh và thi thể đã được tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại dưới mặt đất. Gần 100 nhân viên và 15 xe kỹ thuật đã tới địa điểm máy bay rơi để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Một nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết nguyên nhân vụ tai nạn có thể do một chi tiết máy của máy bay bị trục trặc. Đây không phải tai nạn đầu tiên của MiG-31 tại Perm.

Tháng 11/2010 một chiếc MiG-31 cũng đã gặp sự cố tại khu vực này.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả các chuyến bay của MiG-31 tại Nga sẽ tạm ngừng cho tới khi làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MiG-31 là máy bay tiêm kích đánh chặn tầm xa siêu âm, sử dụng cho lực lượng phòng không không quân Nga.
Theo TTXVN