Nga chỉ trích bản án Mỹ dành cho trùm buôn lậu vũ khí

06/04/2012 19:37
Ngọc Huyền (Theo AFP)
(GDVN) - Moscow chỉ trích bản án 25 năm tù của Mỹ dành cho người bị cáo buộc buôn lậu vũ khí Nga là "vô căn cứ và thành kiến".

Moscow ngày 6/4 chỉ trích một tòa án Mỹ kết án trùm buôn lậu vũ khí Nga Viktor Bout là "vô căn cứ và thành kiến" và cho biết sẽ làm tất cả có thể để đưa Bout về nước.

Trùm buôn lậu vũ khí Nga Viktor Bout.
Trùm buôn lậu vũ khí Nga Viktor Bout.

"Bộ Ngoại giao Nga nhận thấy việc tòa án Mỹ phán quyết kết án Viktor Bout đến 25 năm tù là vô căn cứ và thành kiến" – Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.
Thêm vào đó, Moscow sẽ thực hiện "tất cả những nỗ lực có thể để đưa Viktor Bout trở về quê hương, bằng cách sử dụng tất cả các cơ chế pháp lý quốc tế hiện hành." 
Bout, 45 tuổi, đã bị kết án 25 năm tù giam hôm 5/4 sau khi bị buộc tội âm mưu bán vũ khí cho các phần tử chống Mỹ ở Colombia. 
Viktor Bout là cựu phi công của lực lượng Hồng quân và cũng là nhân vật do Nicolas Cage thủ vai trong phim “"Lord of War" được sản xuất năm 2005. Viktor Bout bị Mỹ coi là một trong những trùm buôn lậu vũ khí khét tiếng nhất thế giới.
Bộ Ngoại giao Nga đã lên án phiên tòa của Mỹ, cho rằng nước này đã sử dụng những "bằng chứng mơ hồ" và cáo buộc hệ thống pháp luật thực hiện một "âm mưu chính trị rõ ràng."
Cơ quan này cũng cho hay, trường hợp của Bout sẽ "được nằm trong những ưu tiên của chúng tôi trong chương trình nghị sự Nga-Mỹ."
Người đứng đầu các vấn đề quốc tế của Hạ viện Nga, Alexei Pushkov bày tỏ sự tin tưởng rằng Bout đã không phạm tội và cáo buộc Mỹ thành kiến chống lại Nga.
"Công chúng Nga có cảm giác rằng bất kỳ trường hợp nào liên quan đến công dân Nga hay những người di cư tại Mỹ đều đưa ra các quyết định không có lợi cho Nga" – hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời ông Pushkov.
Ông nói rằng Nga sẽ đánh giá Mỹ qua lập trường của nước này về việc dẫn độ Bout, coi đó như là một biểu hiện về thái độ "sẵn sàng để vượt qua những tình huống xung đột có thể xảy ra."
Một quan chức hàng đầu trong quốc hội, Pavel Krashenninikov, cho biết "các nhà chức trách Nga phải cố gắng để làm tất cả những gì có thể để đạt được" để dẫn độ Bout, trích dẫn bởi Hãng thông tấn ITAR-TASS.
Nhưng theo Krashenninikov, người đứng đầu ủy ban lập pháp của Hạ viện, "cơ hội này rất nhỏ nhoi."

Ngọc Huyền (Theo AFP)