Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol

21/05/2014 09:55
Nguyễn Hường
(GDVN) - Nga hôm 20/3 đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và phương Tây, Ukraine căng thẳng.
RS-12M Topol xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ hôm 9/5.
RS-12M Topol xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ hôm 9/5.
Interfax và Itar-tass dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol tại bãi phóng thử nghiệm Kapustin ở ngần biển Caspian lúc 21 giờ 08 phút ngày 20/5 theo giờ địa phương.
Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu ở bãi phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạn Sary Shagan được Nga thuê của Kazakhstan.
"Mục đích của vụ phóng là để thử nghiệm đầu đạn hạt nhân dành cho tên lửa đạn đạo liên lục địa",  Interfax dẫn lời phát ngôn viên Bộ quốc phòng Igor Yegorov nói, mà không cung cấp thêm chi tiết.
Nga cũng đã tiến hành phóng thử  RS-12M Topol trong tháng 12 và tháng 3 năm ngoái. Nó được NATO gọi là SS-25 Sickle và được cho là có tầm bắn tối đa 10.000 km.
Nguyễn Hường