Nga phóng vệ tinh quân sự lên quỹ đạo

30/03/2012 20:18
Nguyễn Hường (theo Rian, Lenta)
(GDVN) - Ngày 30/3, Nga đã phóng thành công tên lửa Proton-M mang vệ tinh quân sự Cosmos lên quỹ đạo từ bệ phóng tại Baikonur.
Ngày 30/3, Nga đã phóng thành công tên lửa Proton-M mang vệ tinh quân sự Cosmos lên quỹ đạo từ bệ phóng tại Baikonur - RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, trung tá Alexei Zolotukhin, cho biết.

Nga phóng tên lửa Proton-M mang vệ tinh quân sự Cosmos lên quỹ đạo
Nga phóng tên lửa Proton-M mang vệ tinh quân sự Cosmos lên quỹ đạo

Theo ông Zolotukhin, vệ tinh quân sự đã được phóng lên quỹ đạo vào lúc 16:27 giờ Moscow ngày 29/3 (05:49 GMT ngày 30/3) dưới sự giám sát của lực lượng phòng không vũ trụ Nga. 
Tên lửa đẩy Proton-M lần đầu tiên ra mắt vào ngày 10/3/1967. Kể từ đó tới nay, hơn 300 quả tên lửa này đã được đưa vào hoạt động, trong đó gồm có cả các phiên bản hiện đại hóa được đưa vào sử dụng từ năm 2001. 
Nguyễn Hường (theo Rian, Lenta)