Nga sẽ chi 200 triệu USD để giữ quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

23/10/2012 13:17
Bảo Thành (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Nga đang tiến hành xây dựng mới nhiều doanh trại trên các hòn đảo, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc và triển khai các loại tên lửa phòng không mới.
Đài NHK của Nhật Bản ngày 23/10 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov vừa tuyên bố Nga sẽ chi hơn 200 triệu USD trong vòng 2 năm tới để củng cố các cơ sở quân sự trên quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản mà Nga gọi là quần đảo Kuril, còn Nhật Bản gọi là Vùng Lãnh thổ phía bắc.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov
Ông Serdyukov đưa ra tuyên bố này ở Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga hôm thứ Hai trong chuyến kiểm tra một căn cứ tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Thái Bình Dương tại đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiết lộ về kế hoạch hiện đại hóa trang thiết bị và cơ sở vật chất quân sự cho các sư đoàn pháo binh được triển khai trên quần đảo Kuril.
Ông Serdyukov cho hay cách đây 2 năm cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ra lệnh cho ông xem xét lại trang thiết bị của lực lượng quân đội đồn trú trên quần đảo này. Hồi tháng 11/2010, ông Medvedev lúc đó là Tổng thống Nga đã có chuyến thăm đầu tiên tới đảo Kunashiri thuộc quần đảo Kuril đang tranh chấp với Nhật Bản.
Tàu ngầm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga
Tàu ngầm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga
Hiện quân đội Nga đang triển khai khoảng 3.500 quân trên quần đảo này. Nga đang tiến hành xây dựng mới nhiều doanh trại trên các hòn đảo, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc và triển khai các loại tên lửa phòng không mới.
Bảo Thành (Nguồn: NHK)