Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết hôm 10/10, tên lửa Topol RS-12M đã bắn trúng mục tiêu ở Kazakhstan từ bãi phóng ở khu quân sự Kapustin Yar gần biển Caspian.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đứng cạnh tên lửa đạn đạo Topol RS-12M tại Plesetsk năm 2008. |
"Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu giả định tại bãi thử nghiệm Sary-Shagan ở Kazakhstan," phát ngôn viên Igor Yegorov nói với hãng tin Interfax.
Nga là nước duy nhất trên thế giới vẫn còn tiến hành các bài kiểm tra, khởi động tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Hầu hết các vụ phóng được thực hiện với mục đích để đảm bảo sự an toàn của kho vũ khí cũ hoặc để thử nghiệm tên lửa mới.
Theo ông Yegorov, vụ phóng thử tên lửa lần này nhằm để thử nghiệm phiên bản cải tiến của Topol RS-12M - một tên lửa đạn đạo ba giai đoạn đã trở thành xương sống của hệ thống phòng thủ Nga từ thời Liên Xô trước khi đưa ra quyết định sẽ giữ nó lại để phục vụ trong nhiều năm tới hay không.
"Mục đích của việc ra mắt này là để xác nhận sự ổn định của các thông số của tên lửa để mở rộng thời gian sử dụng", ông Yegorov cho biết.
Yegorov cho biết, tên lửa Topol RS-12M đầu tiên đã được biên chế trong quân đội Nga 25 năm trước./.
- Báo Hồng Kông viết gì về Đại tướng Việt Nam Võ Nguyên Giáp?
- Ảnh: Bắt cá trắm đen to bằng người lớn khi hồ xả lũ
- Thủ tướng Singapore chia buồn với gia đình Tướng quân Võ Nguyên Giáp
- Báo TQ: Hàng ngàn người Việt tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
- Bình luận viên Palestine: Lời của tướng Giáp luôn luôn đúng
- Mỹ đổi chiến lược kiểm soát ngoài khơi kiềm chế Trung Quốc
- Trung Quốc đủ vũ khí để tấn công Đài Loan năm 2020 dù Mỹ can thiệp?
- Nhật Bản: Tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tướng Giáp
- Quân ủy Trung ương Trung Quốc: Tướng Giáp lập công hiển hách
- Trung Quốc tranh thủ củng cố ảnh hưởng khi Obama vắng mặt
Nguyễn Hường