Nga trục xuất 3 thành viên FEMEN gây náo loạn trong ngày bầu cử

05/03/2012 16:18
Nguyễn Hường (theo Lenta)
(GDVN) - Ủy ban Di trú Liên bang Nga  ngày 5/3 đã ra quyết định trục xuất 3 thành viên nhóm biểu tình ngực trần của phong trào FEMEN.
Ủy ban Di trú Liên bang Nga  ngày 5/3 đã ra quyết định trục xuất 3 thành viên nhóm biểu tình ngực trần của phong trào FEMEN về Ucraina và trong tương lai có thể từ chối cho phép họ nhập cảnh vào Nga  sau sự kiện gây náo loạn tại một trạm bỏ phiếu ở Moscow một ngày trước. Ba cô gái của nhóm FEMEN bị bắt vào lúc 14h ngày 4/3 theo giờ Moscow tại điểm bỏ phiếu số 2079 nằm tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
3 thành viên nhóm FEMENbị bắt sau khi gây náo loạn tại địa điểm Thủ tướng Putin đã tham gia bầu cử.
3 thành viên nhóm FEMENbị bắt sau khi gây náo loạn tại địa điểm Thủ tướng Putin đã tham gia bầu cử.
Họ đã cải trang thành các phóng viên, tấn công các hòm phiếu và hô khẩu hiệu chống lại ứng cử viên Tổng thống Vladimir Putin. Vụ náo loạn xảy ra khoảng 20 phút sau khi Thủ tướng Putin và phu nhân tham gia bỏ phiếu tại đây. Họ bị cáo buộc vi phạm Điều 20.1 của Bộ luật hành chính ("hành vi gây rối trật tự công cộng"). Trong tối ngày 4/3, theo một phán quyết của tòa án thành phố Moscow, họ sẽ bị tạm giam trong khoảng từ 5-12 ngày. Luật sư đại diện cho 3 cô gái cũng đã tuyên bố về ý định kháng cáo. Theo thông báo của CEC về kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Thủ tướng Vladimir Putin chắc chắn đã trở thành Tổng thống Nga sau khi giành được tỷ lệ phần trăm phiếu bầu áp đảo so với các ứng cử viên khác là 63,75% trong tổng số 99,3% tổng số phiếu đã được kiểm.
Nguyễn Hường (theo Lenta)