Ngắm những công trình kiến trúc hoành tráng nhất Triều Tiên

09/06/2012 16:14
Duy Vũ (Nguồn Business Insider)
(GDVN) - Những bức ảnh này được chụp bởi một nhiếp ảnh gia người Đức, thể hiện các công trình của nền kiến trúc lịch sử của Triều Tiên.
Quảng trường Kim Il-Sung - tên vị cố lãnh đạo Triều Tiên - nơi thường diễn ra các cuộc diễu binh và các cuộc mít tinh ở Triều Tiên.
Quảng trường Kim Il-Sung - tên vị cố lãnh đạo Triều Tiên - nơi thường diễn ra các cuộc diễu binh và các cuộc mít tinh ở Triều Tiên.
Đây là Đài tưởng niệm lớn trên đồi Mansu với bức tượng đồng khổng lồ của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-Sung.
Đây là Đài tưởng niệm lớn trên đồi Mansu với bức tượng đồng khổng lồ của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-Sung.
Ngọn đuốc đỏ trên tháp Juche - từ có nghĩa là "tự lực" - một tư tưởng chủ đạo ở Triều Tiên.
Ngọn đuốc đỏ trên tháp Juche - từ có nghĩa là "tự lực" - một tư tưởng chủ đạo ở Triều Tiên.
Giảng đường Nghiên cứu Nhân dân lớn nằm trên Sông Taedong và là thư viện chính ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Giảng đường Nghiên cứu Nhân dân lớn nằm trên Sông Taedong và là thư viện chính ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Ảnh chụp Giảng đường Nghiên cứu Nhân dân lớn, Quảng trường Kim Il-Sung và có cả Ngọn đuốc đỏ ở bên kia sông.
Ảnh chụp Giảng đường Nghiên cứu Nhân dân lớn, Quảng trường Kim Il-Sung và có cả Ngọn đuốc đỏ ở bên kia sông.
Đài tưởng niệm Thành lập Đảng với các biểu tượng búa, liềm và một cây bút lông tượng trưng cho giới công nhân, nông dân và trí thức ở Triều Tiên.
Đài tưởng niệm Thành lập Đảng với các biểu tượng búa, liềm và một cây bút lông tượng trưng cho giới công nhân, nông dân và trí thức ở Triều Tiên.
Vòm Thống Nhất với hình ảnh hai người phụ nữ nắm một tấm bản đồ của một nước Triều Tiên thống nhất.
Vòm Thống Nhất với hình ảnh hai người phụ nữ nắm một tấm bản đồ của một nước Triều Tiên thống nhất.
Đài tưởng niệm này được xây để kỉ niệm sinh nhật lần thứ 70 của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-Sung.
Đài tưởng niệm này được xây để kỉ niệm sinh nhật lần thứ 70 của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-Sung.
Sân ga tàu điện ngầm Yongwang.
Sân ga tàu điện ngầm Yongwang.
Sân băng Bình Nhưỡng được xây dựng vào năm 1981 với 6000 chỗ ngồi.
Sân băng Bình Nhưỡng được xây dựng vào năm 1981 với 6000 chỗ ngồi.
Khách sạn Koryo ở Bình Nhưỡng cao 500 feet (tương đương hơn 152m - PV) là khách sạn cao thứ hai ở Triều Tiên.
Khách sạn Koryo ở Bình Nhưỡng cao 500 feet (tương đương hơn 152m - PV) là khách sạn cao thứ hai ở Triều Tiên.
Khách sạn Rygyong 105 tầng từng bị bỏ dở giữa chừng và được tiếp tục xây dựng vào năm 2008.
Khách sạn Rygyong 105 tầng từng bị bỏ dở giữa chừng và được tiếp tục xây dựng vào năm 2008.
Những tòa nhà chung cư ở Bình Nhưỡng.
Những tòa nhà chung cư ở Bình Nhưỡng.
Thính phòng của Hội trường Lớn ở Bình Nhưỡng với chỗ ngồi cho hơn 2.000 người.
Thính phòng của Hội trường Lớn ở Bình Nhưỡng với chỗ ngồi cho hơn 2.000 người.
Cung điện Học sinh Mangyongdae hơn 6 tầng được xây dựng năm 1989 với hơn 5.000 học sinh học tập tại đây.
Cung điện Học sinh Mangyongdae hơn 6 tầng được xây dựng năm 1989 với hơn 5.000 học sinh học tập tại đây.
Hội trường Mansudae chủ yếu được sử dụng bởi Hội đồng Nhân dân Tối cao và cũng sử dụng cho các sự kiện ngoại giao và các cuộc họp báo.
Hội trường Mansudae chủ yếu được sử dụng bởi Hội đồng Nhân dân Tối cao và cũng sử dụng cho các sự kiện ngoại giao và các cuộc họp báo.
Rạp xiếc Bình Nhưỡng với hơn 3.500 chỗ ngồi cho khán giả.
Rạp xiếc Bình Nhưỡng với hơn 3.500 chỗ ngồi cho khán giả.
Tượng đài Chollima trên Đồi Mansu mô tả một công nhân và một người phụ nữ nông dân cưỡi một con ngựa có cánh. Con ngựa tượng trưng cho công cuộc tái thiết xã hội Triều Tiên.
Tượng đài Chollima trên Đồi Mansu mô tả một công nhân và một người phụ nữ nông dân cưỡi một con ngựa có cánh. Con ngựa tượng trưng cho công cuộc tái thiết xã hội Triều Tiên.
Những tòa nhà chung cư hình trụ với những tầng nhà lượn sóng.
Những tòa nhà chung cư hình trụ với những tầng nhà lượn sóng.
Duy Vũ (Nguồn Business Insider)