Nghi "máy bay nước lạ" xâm nhập, máy bay Trung Quốc cất cánh khẩn cấp

12/02/2013 07:34
Hồng Thủy (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)
(GDVN) - Mùng 1 Tết Quý Tỵ, khoảng 11 giờ giờ Bắc Kinh, hạm đội Đông Hải đã điều động 2 chiếc chiến đấu cơ cất cánh khẩn cấp từ một căn cứ quân sự ven biển kéo ra Hoa Đông do có nghi ngờ "máy bay quân sự nước lạ" xâm nhập
Chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc (hình minh họa)
Chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc (hình minh họa)
Giới truyền thông Trung Quốc ngày 11/2 đưa tin, sáng 10/2 tức mùng 1 Tết Quý Tỵ, khoảng 11 giờ giờ Bắc Kinh, hạm đội Đông Hải đã điều động 2 chiếc chiến đấu cơ cất cánh khẩn cấp từ một căn cứ quân sự ven biển kéo ra Hoa Đông do có nghi ngờ "máy bay quân sự nước lạ" xâm nhập không phận. Do thời tiết sương mù dày đặc, 2 chiếc chiến đấu cơ Trung Quốc sau khi lượn một hồi ngoài khu vực tình nghi trên không phận Hoa Đông nhưng không thể phát hiện được vật tình nghi là "máy bay quân sự nước lạ" xâm nhập là máy bay của quốc gia nào, chủng loại gì ngoài một chấm sáng nhỏ phía chân trời. Trong một động thái khác có liên quan, tờ Nhân Dân nhật báo ngày 11/2 đưa tin, trong dịp Tết Quý Tỵ, 3 tàu chiến hạm đội Bắc Hải sau khi tập trận (trái phép - PV) ở Trường Sa đã rút khỏi Biển Đông trong đêm thứ Năm tức 27 Tết Quý Tỵ qua eo biển Bashi ra Tây Thái Bình Dương tiếp tục tập trận. Sáng mùng 1 Tết Quý Tỵ, hạm đội Bắc Hải tổ chức chào cờ ngoài Tây Thái Bình Dương và sau đó tiếp tục triển khai hoạt động tập trận. Tuy nhiên khác với những ngày trước đó, hoạt động tập trận của hạm đội Bắc Hải không còn được tường thuật trực tiếp hoặc cập nhật hàng ngày.
3 tàu chiến hạm đội Bắc Hải rời cảng Thanh Đảo ngày 29/1 và vừa cơ động vừa tập trận trên Hoàng Hải, Hoa Đông, Tây Thái Bình Dương, Biển Đông, Trường Sa và sau đó quay lại Tây Thái Bình Dương, lực lượng tham gia có 3 tàu, tàu khu trục Thanh Đảo và 2 tàu hộ vệ Yên Đài, Diêm Thành. Bản tin trên Nhân Dân nhật báo ngày 11/2 tiếp tục nhắc lại, trong khi "tuần tra tập trận" (trái phép - PV) trên khu vực quần đảo Trường Sa và vùng biển phụ cận, hạm đội Bắc Hải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ và tổ chức cuộc tập trận trục xuất "tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển chủ quyền Trung Quốc".
Hồng Thủy (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)